Dư luận thế giới về bài phát biểu của Tổng thống Mỹ tại Ai Cập

ND- Theo các nguồn tin nước ngoài, dư luận thế giới đã có những phản ứng khá tích cực về bài phát biểu  của Tổng thống B.Obama tại Trường đại học Cairo (Ai Cập) với cam kết mang lại "sự khởi đầu mới" cho mối quan hệ giữa Mỹ và các nước Hồi giáo.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun hoan nghênh "thông điệp vì hòa bình, hiểu biết và hòa giải" của ông Obama và bày tỏ hy vọng thông điệp này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ giữa Mỹ với các nước Hồi giáo, cũng như sẽ có tác động tích cực tới tiến trình hòa bình ở Trung Ðông. Dư luận Ai Cập đánh giá phát biểu của ông Obama là "bài diễn văn lịch sử" gửi tới các nước Hồi giáo, đồng thời bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ có những động thái kiên quyết hơn đối với khu vực Trung Ðông. Tại Iraq, cả giới chính trị và dân thường đều đánh giá bài diễn văn của ông Obama là một cử chỉ tích cực hướng tới Iraq và các nước Hồi giáo. Người phát ngôn Chính phủ Iraq Ali al-Dabbagh đã hoan nghênh cam kết của ông Obama đối với Iraq và đánh giá bài diễn văn đã mở cánh cửa đối thoại giữa phương Tây với các nước Hồi giáo.

Nghị sĩ người  Kurk Mahmud Otheman cho rằng, ông Obama đã đưa ra một lời bảo đảm chắc chắn về việc thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của Mỹ đối với kế hoạch rút quân khỏi Iraq. Nghị sĩ dòng Xun-nít Al Mudlar coi bài diễn văn là sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ, trong đó tập trung vào đối thoại giữa các tôn giáo và sắc tộc, khác hẳn chính sách của Tổng thống tiền nhiệm G.Bush và đánh giá cao cam kết của ông Obama rút toàn bộ quân khỏi Iraq vào cuối năm 2011,  điều này sẽ giúp ích cho tiến trình hòa giải dân tộc tại Iraq. Ðại diện cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại H. Solana đánh giá phát biểu của ông Obama đã tạo ra bầu không khí "xây dựng và tích cực" và chắc chắn sẽ mở ra một trang mới cho các mối quan hệ giữa Mỹ với các nước A-rập và Hồi giáo cũng như giải quyết các vấn đề tại khu vực Trung Ðông. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ A.Gun cho rằng, bài phát biểu của ông Obama mang tính "hiện thực" với quan điểm thích hợp về hòa bình khu vực. Từ khu Bờ Tây, Chính quyền Palestine bày tỏ sự hoan nghênh, coi đó là một "bài diễn văn rõ ràng và thẳng thắn", là một "bước tiến chính trị đổi mới" và là "một sự khởi đầu tốt đẹp" đối với các nước Hồi giáo. Các phương tiện truyền thông Mỹ cũng đánh giá cao lời kêu gọi về một sự khởi đầu mới với các nước Hồi giáo của ông Obama, cho rằng mặc dù thông điệp không nêu chi tiết, song nó đã đánh dấu một sự chuyển biến mang ý nghĩa lịch sử so với trước đây.

Trái với phản ứng tích cực nói trên, Phong trào Hồi giáo Hezbola ở Lebanon tỏ ra thận trọng. Một quan chức thuộc Phong trào Hezbola, ông Hát-xan Phát-la-la cho rằng, bài diễn văn của Tổng thống Mỹ cho thấy không có sự thay đổi thật sự nào trong chính sách của Washington đối với các nước A-rập. Ông  nêu rõ, các nước A-rập và Hồi giáo không cần những bài diễn thuyết mà cần các hành động thực tế mở đầu bằng sự thay đổi trong vấn đề của Palestine và nhận định bài diễn văn của Tổng thống Obama chỉ toàn những từ "sáo rỗng" sẽ không chuyển thành hành động cụ thể được. Phong trào Hồi giáo Ha-mát, hiện kiểm soát dải Gaza, cho rằng vẫn còn nhiều mâu thuẫn trong chính sách của Mỹ đối với khu vực Trung Ðông khi ông Obama kêu gọi sự công nhận quyền tồn tại của Nhà nước Do Thái. Ông Ph.Ba-hum, người phát ngôn của Ha-mát, nhận xét rằng bài diễn văn đã lợi dụng tình cảm của mọi người và những lời lẽ lịch sự đó chỉ khiến người ta tin rằng Tổng thống Mỹ đang cố vẽ hình ảnh nước Mỹ trên trường quốc tế. Thủ tướng Israel B.Netanyahu cho rằng diễn văn của Tổng thống Obama sẽ dẫn tới sự hòa giải với các nước A-rập và Hồi giáo, nhưng nhấn mạnh an ninh quốc gia vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với Nhà nước Do Thái. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao của Iran, Giáo chủ Ali Khameini cho rằng, Chính phủ Mỹ đang tìm cách cải thiện hình ảnh của mình và họ sẽ không thành công nếu chỉ đọc diễn văn và hô khẩu hiệu suông.

Có thể bạn quan tâm