Chính phủ nhiều nước hoan nghênh bản hiến pháp mới của Iraq. Tuy nhiên lãnh tụ Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq lại phản đối.
Tổng thư ký LHQ Kofi Annan chưa đưa ra bình luận và nói sẽ xem xét kỹ lưỡng bản Hiến pháp mới của Iraq. Ông Annan kêu gọi các bên liên quan ở Iraq thúc đẩy đối thoại nhằm tìm ra tiếng nói chung, góp phần mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước. Theo ông Annan, LHQ cũng sẽ xem xét đến vai trò của mình ở Iraq căn cứ vào văn bản Hiến pháp lâm thời này. LHQ cần tiếp tục sứ mệnh nhân đạo và tổ chức bầu cử ở Iraq, tuy nhiên vai trò này sẽ được xem xét một cách cẩn trọng và cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình.
Chủ tịch Liên đoàn A-rập Arm Musa và Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Maher bày tỏ hy vọng hiến pháp lâm thời mới được thông qua của Iraq sẽ mở đường cho việc khôi phục lại chủ quyền của Iraq. Chính phủ các nước Iran, A-rập Xê-út, Jordan, Nhật Bản cũng tuyên bố hoan nghênh bản Hiến pháp này. Bộ Ngoại giao Pháp, Nga, Anh ngày 8-3 đều ra tuyên bố hoan nghênh việc Hội đồng chính phủ lâm thời Iraq ký bản Hiến pháp lâm thời và tỏ ý hy vọng việc thông qua đạo luật cơ bản này sẽ góp phần khôi phục chủ quyền và thành lập Nhà nước pháp quyền ở Iraq. Tổng thống Mỹ G.Bush tuyên bố, đây là một bước quan trọng tiến tới việc chuyển giao quyền lực cho người Iraq. Trong khi đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự không hài lòng đối với bản hiến pháp này và cảnh báo, bản hiến pháp trên sẽ không mang lại hòa bình cho Iraq và có thể tạo ra sự bất ổn trong khu vực.
Theo Hiến pháp mới, người Kurd tại Iraq sẽ được duy trì quy chế của mình trong thành phần liên bang. Tiếng nói của người Kurd cũng được công nhận là một trong hai ngôn ngữ chính thức của Iraq. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại rằng việc gia tăng vai trò chính trị của người Kurd ở Iraq có thể tác động tiêu cực đến khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có nhiều người Kurd sinh sống.
Lãnh tụ người Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq Al-Sistani tuyên bố, bản Hiến pháp lâm thời mới được thông qua là một trở ngại đối với việc xây dựng một Hiến pháp chính thức của Iraq, trong đó bảo đảm sự thống nhất và quyền lợi của các nhóm sắc tộc, tôn giáo. Ông Sistani nhấn mạnh, bất kỳ đạo luật nào được thông qua trong giai đoạn chuyển tiếp mà không được một quốc hội bầu ra phê chuẩn, đều là bất hợp pháp. Ông Sistani có ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite chiếm tới 60% dân số Iraq. Các nhà phân tích cho rằng, quan điểm của ông có thể tạo ra nguy cơ bất ổn đối với Iraq. Cũng trong thời điểm trên, tại thành phố Kirkuc miền bắc Iraq, ba người Iraq bị thiệt mạng, 20 người khác bị thương trong các vụ xung đột sắc tộc.