Du lịch khởi sắc là động lực tăng trưởng cho Đông Nam Á

NDO - Theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), việc mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 giúp hoạt động du lịch khởi sắc, cùng nhu cầu nội địa mạnh mẽ đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Đông Nam Á nói riêng và khu vực châu Á đang phát triển nói chung.
0:00 / 0:00
0:00
Khách du lịch quốc tế trên đỉnh Fansipan. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Khách du lịch quốc tế trên đỉnh Fansipan. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ngày 4/4, ADB công bố báo cáo Triển vọng phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2023, trong đó dự báo các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương tăng trưởng nhanh hơn trong năm nay, khi những biện pháp hạn chế do đại dịch Covid-19 tiếp tục được nới lỏng, giúp thúc đẩy tiêu dùng, du lịch và đầu tư.

Theo đó, các nền kinh tế ở châu Á và Thái Bình Dương được dự đoán sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay và năm 2024, cải thiện so với tốc độ tăng trưởng 4,2% vào năm 2022.

ADB cũng đánh giá, việc Trung Quốc mở cửa trở lại khi nước này từ bỏ chiến lược “Zero Covid” cũng được xem là yếu tố chính giúp triển vọng tăng trưởng của khu vực trở nên sáng sủa.

Du lịch khởi sắc là động lực tăng trưởng cho Đông Nam Á ảnh 1

Nếu không tính Trung Quốc, khu vực châu Á đang phát triển dự kiến sẽ tăng trưởng 4,6% trong năm nay và 5,1% vào năm 2024. Trong khi đó, lạm phát của khu vực được dự báo sẽ giảm dần về mức trước đại dịch, xuống mức 4,2% trong năm 2023 và 3,3% trong năm 2024 sau khi lên tới 4,4% vào năm ngoái.

Áp lực giảm dần đối với chuỗi cung ứng, các điều kiện tiền tệ thắt chặt hơn và giá hàng hóa giảm dần được kỳ vọng sẽ định hình triển vọng lạm phát của khu vực châu Á đang phát triển.

Tiêu dùng và đầu tư được cải thiện đang thúc đẩy sự phục hồi của nhiều nền kinh tế trong khu vực, bù đắp những tác động từ giá lương thực và năng lượng tăng cao do xung đột Nga-Ukraine và các điều kiện bất lợi khác trên toàn cầu.

Theo báo cáo, du lịch và kiều hối đang trên đà tăng do những hạn chế về đại dịch được nới lỏng hơn nữa. Tại nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch, lượng du khách đến đang dần quay trở lại mức trước đại dịch.

Du lịch khởi sắc là động lực tăng trưởng cho Đông Nam Á ảnh 2

Với việc dỡ bỏ chiến lược “Zero Covid” vào tháng 12 năm ngoái, nền kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 5,0% trong năm nay và 4,5% trong năm 2024, so với mức tăng 3,0% trong năm 2022.

Trong khi đó, Ấn Độ được dự báo tăng trưởng 6,4% trong năm nay và 6,7% trong năm sau, do nhu cầu nội địa vững chắc.

Đối với Đông Nam Á, hoạt động du lịch khởi sắc và nhu cầu nội địa mạnh mẽ đang thúc đẩy các nền kinh tế khu vực như Indonesia, Philippines và Việt Nam, với dự báo tăng trưởng cho khu vực là 4,7% trong năm nay và 5,0% trong năm 2024.

Du lịch khởi sắc cùng nhu cầu nội địa mạnh mẽ đang thúc đẩy các nền kinh tế Đông Nam Á, với dự báo tăng trưởng cho khu vực là 4,7% trong năm nay và 5,0% năm 2024.

Các nền kinh tế ở Caucasus và Trung Á cũng được kỳ vọng tăng trưởng ổn định, với tốc độ dự báo cho tiểu vùng này là 4,4% trong năm nay và 4,6% trong năm 2024.

Việc tiếp tục mở cửa trở lại và du lịch phục hồi đang hỗ trợ tăng trưởng tại khu vực Thái Bình Dương, với mức tăng trưởng dự kiến đạt 3,3% trong năm nay, trước khi giảm còn 2,8% trong năm 2024.

Tuy nhiên, ADB cũng nhận định vẫn còn các rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng cho châu Á đang phát triển. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài hoặc leo thang có thể gây ra các đợt tăng giá hàng hóa mới cũng như lạm phát toàn cầu, dẫn đến việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa.

Theo báo cáo, các điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn, kết hợp với việc gia tăng nợ trong thập niên vừa qua và trong suốt đại dịch đã làm tăng nguy cơ đối với sự ổn định tài chính, như sự bất ổn gần đây trong lĩnh vực ngân hàng của Mỹ và châu Âu đã cho thấy. ADB cho rằng những rủi ro này phải được giám sát chặt chẽ và xử lý một cách chủ động.

Triển vọng cho các nền kinh tế ở châu Á và Thái Bình Dương xán lạn hơn, và đã sẵn sàng cho sự phục hồi mạnh mẽ khi cuộc sống quay trở lại bình thường sau đại dịch.

Chuyên gia kinh tế trưởng ADB Albert Park

Chuyên gia kinh tế trưởng của ADB, ông Albert Park đánh giá, triển vọng cho các nền kinh tế ở châu Á và Thái Bình Dương xán lạn hơn, và đã sẵn sàng cho sự phục hồi mạnh mẽ khi cuộc sống quay trở lại bình thường sau đại dịch. Người dân bắt đầu đi du lịch trở lại vì mục đích giải trí và công việc, trong khi các hoạt động kinh tế đang tăng tốc.

Do vẫn còn nhiều thách thức, chuyên gia của ADB khuyến nghị các chính phủ trong khu vực cần tập trung vào những chính sách hỗ trợ hợp tác và hội nhập mạnh mẽ hơn, nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, năng suất và khả năng chống chịu.