Du khách nườm nượp về Cần Thơ du xuân ngày mùng 4 Tết

NDO - Từ sáng 25/1 (tức mùng 4 Tết Quý Mão), những dòng người xe từ các hướng Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long đã đổ về trung tâm thành phố Cần Thơ rồi tỏa ra các điểm vui chơi trong thành phố và quận, huyện lân cận.
0:00 / 0:00
0:00
Rất đông du khách tham quan đường hoa Tết Quý Mão Cần Thơ 2023.
Rất đông du khách tham quan đường hoa Tết Quý Mão Cần Thơ 2023.

Đường hoa Tết Quý Mão Cần Thơ 2023 tại công viên Sông Hậu, các khu vườn hoa Hướng Dương, vườn hoa vòng xoay Bình Thủy, phố Ông Lang ở huyện Phong Điền tấp nập khách du xuân, chụp ảnh trong ngày mùng 4 Tết.

Trên các tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Văn Linh cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố Cần Thơ, lưu lượng xe cộ, phương tiện rất đông, lưu thông khá chậm. Phần lớn là xe ô-tô mang biển số các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng….

Đáng chú ý trên tuyến đường 30/4 nội ô quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, lưu lượng phương tiện lưu thông rất lớn. Đây là tuyến đường kết nối với hai tuyến đường cửa ngõ của thành phố và dẫn đến các điểm vui chơi như: Khu tiểu cảnh Tết xưa ở công viên mũi tàu đường Trần Quốc Toản và đường hoa Tết Quý Mão tại công viên Sông Hậu.

Ghi nhận tại đường hoa Tết Quý Mão, xe ô-tô đỗ dọc kéo dài hai bên lề đường Sông Hậu, quanh khu vực đường hoa khá trật tự.

Còn tại cổng chính đường hoa Tết ngay khu vực đường xuống bãi biển Cần Thơ lúc nào cũng tấp nập người xuôi ngược.

Từng nhóm người đứng chờ đến lượt check-in với cổng đường hoa Tết Quý Mão rực rỡ sắc màu và chú mèo yểu điệu tay cầm câu liễn Chúc mừng năm mới rất dễ thương.

Đi sâu vào bên trong đường hoa có rất nhiều tiểu cảnh với biểu tượng mèo đủ sắc thái như: mèo múa quạt, mèo vờn mâm ngũ quả, tiểu cảnh Tết quê xưa dưới mái tranh và ụ rơm đồng, tiểu cảnh 3 chiếc nón lá trong vườn hoa, tiểu cảnh ghe xuồng chở đầy hoa xuân…

Du khách nườm nượp về Cần Thơ du xuân ngày mùng 4 Tết ảnh 1

Du khách trải nghiệm cầu khỉ.

Đến đường hoa Tết Quý Mão tại thành phố Cần Thơ từ rất sớm, nhóm bạn trẻ đến từ tỉnh Vĩnh Long cho biết đi cả “ê-kíp” với máy ảnh, dụng cụ phát trực tiếp (live stream), quay Tik Tok và nhiều trang phục đẹp để check-in các điểm vui chơi trong dịp Tết năm nay tại thành phố Cần Thơ.

Tuy nhiên, sáng nay thời tiết không “ủng hộ” khi trời chuyển mưa, thiếu ánh mặt trời. “Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày mặt trời mới lên cao, nắng rực rỡ nhóm em mới quay phim, chụp ảnh được. Đường hoa Tết Cần Thơ năm nay tuy đơn giản nhưng rất đẹp, bố trí ở công viên Sông Hậu có không gian rộng rãi, an toàn, nhiều tiểu cảnh khác nhau nên phù hợp với nhiều người, nhiều lứa tuổi”, Tuyết Mai, bạn trẻ trong nhóm cho biết.

“Các chú mèo rất dễ thương, tươi vui. Ấn tượng nhất là tiểu cảnh ghe xuồng chở đầy hoa Tết, là hình ảnh Chợ nổi Cái Răng được tái hiện sinh động và lung linh màu sắc. Những cụm hoa này lên hình rất đẹp”, bạn Diễm Huyền chia sẻ.

Cách đó không xa là khu vườn hoa Hướng Dương nằm bên vệ đường Võ Nguyên Giáp, phường Hưng Phú, quận Cái Răng cũng thu hút rất đông khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Mặc dù năm nay, khu vườn hoa hướng dương này không đẹp như năm trước nhưng bù lại có thêm các tiểu cảnh được bố trí cho các bạn trẻ chụp ảnh nên vẫn thu hút khách.

Còn vườn hoa sao nháy, dừa cạn tại vòng xoay Khu hành chính quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cũng tấp nập khách tham quan, chụp ảnh từ sáng sớm. Khu vườn này có diện tích rất lớn, nằm ngay trong khu hành chính với nhiều tuyến đường lớn kết nối và nhiều chỗ đỗ xe máy, ô-tô nên thu hút rất đông khách từ các tỉnh tới check-in.

Tính đến trưa cùng ngày, phố Ông Lang ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cũng tấp nập khách du xuân muốn tìm về không khí Tết quê Nam bộ.

Du khách nườm nượp về Cần Thơ du xuân ngày mùng 4 Tết ảnh 2

Một góc đường hoa Tết Quý mão Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Trên tuyến đường nông thôn ở ấp Tân Hòa, chủ nhân của phố Ông Lang (ông Nguyễn Ngọc Lang) trồng hoa mười giờ đủ sắc màu dọc hai bên đường chạy dọc bờ kênh.

Tuyến phố quê dài khoảng 500m (một bờ) còn được trang trí nhiều lồng đèn, các tiểu cảnh như nhà tre mái lá nam bộ xưa kết hợp trưng bày bộ nông cụ, cầu khỉ bắt qua kênh, vó gạt…

Tại đây, du khách được tham quan miễn phí, còn được tham gia các trò chơi dân gian có thưởng như: đua ghe tam bản, nhảy bao bố, bắt vịt dưới sông, bịt mắt đập nồi đất, chọi gà nghệ thuật….

Du khách nườm nượp về Cần Thơ du xuân ngày mùng 4 Tết ảnh 3

Đua ghe tam bản trên kênh ở phố Ông Lang.

Du khách nườm nượp về Cần Thơ du xuân ngày mùng 4 Tết ảnh 4

Nhảy bao bố, trò chơi dân gian thu hút du khách tham gia tại phố Ông Lang.