Dự báo thời tiết trên cả nước ngày khai giảng năm học 2022-2023

NDO -

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết trên cả nước trong ngày khai giảng năm học mới 2022-2023, phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển chậm xuống phía nam và hoạt động mạnh dần lên, ngày mai (5/9), ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng hơn 35 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của rìa phía nam hệ thống thời tiết trên, kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, nên ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông.

Ngoài ra, theo các chuyên gia nhận định, trong 3 ngày tới, chỉ số UV cực đại ở các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ và Trung Trung Bộ ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Trong khi đó, tại các tỉnh, thành phố ở Nam Trung Bộ, chỉ số UV cực đại ở mức nguy cơ gây hại rất cao trong ngày đầu, sau đó giảm xuống ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình trong 2 ngày cuối.

Các tỉnh, thành phố ở Nam Bộ có chỉ số UV cực đại ở mức gây hại trung bình trong cả 3 ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 5/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-34 độ C; ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông (xác suất mưa 5-10%).

Khu vực Bắc Bộ: nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ C; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông (xác suất mưa 5-10%).

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ C; ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông (xác suất mưa 10-30%).

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: nhiệt độ cao nhất ngày từ 32-35 độ C; ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông (tập trung ở khu vực vùng núi, xác suất mưa 75-85%).

Tây Nguyên: nhiệt độ cao nhất ngày từ 29-32 độ C; ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 80-90%).

Nam Bộ: nhiệt độ cao nhất ngày từ 29-33 độ C; ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông (xác suất mưa 80-90%).