Ngày 28/5, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu phức tạp và các hiện tượng thời tiết cực đoan, Chính phủ Italia đã chính thức ban hành mức cảnh báo đỏ trên phạm vi diện rộng trước tình trạng nắng nóng gay gắt đang bao trùm quốc gia này.
Nạn nhân là một người đàn ông, 80 tuổi, ở Seoul. Đây là trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng sớm nhất kể từ khi hệ thống giám sát được đưa vào sử dụng.
Dự báo, ngày 15/5, nắng nóng bao trùm cả nước; miền bắc trời oi bức với mức nhiệt dao động từ 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C; từ Thanh Hóa-thành phố Huế nhiệt độ từ 35-38 độ C, thời tiết khắc nghiệt.
Các nghiên cứu mới cảnh báo Thái Lan có thể đối mặt mức nhiệt trung bình tương đương sa mạc Sahara vào cuối thế kỷ nếu xu hướng nóng lên toàn cầu tiếp tục.
Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng tại khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/4 trước khi nền nhiệt giảm dần.
Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, một đợt không khí lạnh cường độ trung bình dự kiến tràn xuống miền Bắc, gây mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16℃, vùng núi có nơi thấp hơn.
Nghiên cứu mới công bố trên Nature cho thấy sự gia tăng đáng kể chênh lệch nhiệt độ ngày đêm tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt ở các vùng vĩ độ thấp và trung bình.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm nay kéo dài tới 5 ngày. Thời điểm này cũng trùng với giai đoạn giao mùa ở miền Bắc và miền Trung, thời tiết trên cả nước sẽ có nhiều biến động. Đáng chú ý, một đợt nắng nóng diện rộng sẽ diễn ra ngay trước kỳ nghỉ.
Do tác động từ gió Đông nam đưa ẩm từ biển vào nên hiện tại ở khu vực Bắc bộ vẫn nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Mức nhiệt ngoài trời đang trong khoảng từ 17-20 độ, trời rét.
Những cơn mưa nhỏ vẫn duy trì trong đêm qua tại khu vực Bắc Bộ khiến trời rét lại càng thêm rét, mức nhiệt ngoài trời ở Bắc Bộ hiện chỉ khoảng 12-15 độ.
Nhiệt độ kỷ lục xảy ra khi cảnh báo “đỏ” đã được ban hành cho các bang và vùng lãnh thổ: Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, miền Tây Uttar Pradesh và Gujarat.
Cộng hòa Séc trải qua năm 2023 nóng nhất lịch sử, trong khi Phần Lan và Thụy Điển ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục của mùa đông này khi nhiệt độ giảm xuống dưới -40 độ C.
Theo các nhà nghiên cứu, việc hơn 100 con cá heo đã chết trên sông Amazon của Brazil là điều bất thường và nguyên nhân có thể là do nhiệt độ nước hồ Tefe cao kỷ lục và hạn hán kéo dài.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn: Vào lúc 7 giờ sáng 1/12, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nhiệt độ tại Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình (Lạng Sơn) nhiệt độ giảm xuống còn 4,5 độ C, lượng mưa 12mm.
Ngày 10/10, Đài khí tượng-thủy văn Lào Cai cho biết, nhiệt độ tại Sa Pa giảm thấp 11,9 độ C, gây rét hại, ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi ở địa phương.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết trên cả nước trong ngày khai giảng năm học mới 2022-2023, phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.
Theo Guardian, cuộc khủng hoảng khí hậu tiếp tục không suy giảm vào năm 2020, nhiệt độ đạt mức kỷ lục toàn cầu, báo động và cháy rừng đạt kỷ lục ở Bắc Cực, và 29 cơn bão nhiệt đới kỷ lục trên Đại Tây Dương.