Dự án cầu Rạch Miễu 2 sẽ khởi công vào đầu năm 2022

NDO -

Dự kiến dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 sẽ khởi công vào ngày 17/1/2022, nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày Bến Tre đồng khởi.

Cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông tại cầu Rạch Miễu hiện tại.
Cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông tại cầu Rạch Miễu hiện tại.

Chiều 1/10, tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị trực truyến đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre với đại diện cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền nối liền hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang.

Buổi đối thoại có 11 ý kiến của người dân bị ảnh hưởng dự án cầu Rạch Miễu 2 tại TP Bến Tre và huyện Châu Thành. Những ý kiến của người dân đã đồng tình, ủng hộ về việc thực hiện dự án cầu Rạch Miễu 2 nhằm giảm ùn ứ xe tại cầu Rạch Miễu hiện hữu.

Đồng thời, có một vài ý kiến băn khoăn chung quanh giá bồi thường, xây dựng khu tái định cư, chỉ giới xây dựng, thời điểm thi công...

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cho biết, dự án Rạch Miễu 2 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Đây là một trong 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, với tổng mức đầu tư dự án là 5.175 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương.

Đồng thời, tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư dự án đường gom cùng với dự án cầu Rạch Miễu 2, tổng mức đầu tư dự kiến 1.188 tỷ đồng bằng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh.

Tổ hợp công trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre nói riêng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của bà con nhân dân và chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo đảm lợi ích chính đáng của bà con.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp các cơ quan có liên quan của Trung ương khẩn trương triển khai, thực hiện hoàn thành các bước, các thủ tục theo quy định, bảo đảm khởi công xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 35,82 ha với khoảng 800 hộ bị ảnh hưởng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 - 2025.

Dự kiến, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 sẽ khởi công vào ngày 17/01/2022, nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày Bến Tre đồng khởi.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu kép