Theo đó, trong một tuyên bố mới đây, ông Muhamad Isnur, người đứng đầu LBH Jakarta, cho biết, cơ quan này sẽ sớm tiết lộ các bằng chứng liên quan đến lời cáo buộc trên.
“Chúng tôi sẽ công bố cuộn băng ghi âm, trong đó ghi lại cuộc nói chuyện giữa những kẻ dàn xếp tỷ số”, Thời báo Jakarta dẫn lời ông Isnur cho hay.
Cũng theo ông Isnur, dấu hiệu “bán độ” của ĐT U23 Indonesia tại SEA Games 28 được thể hiện rõ qua các trận thua đậm của đội bóng này trước các đối thủ U23 Thái-lan và U23 Việt Nam.
Vụ việc bắt nguồn từ một nhân vật có tên BS khẳng định là “người trong cuộc” của nghi án này, đưa ra cáo buộc các cầu thủ Indonesia có hành vi “bán độ” ở nhiều trận đấu, chứ không chỉ riêng hai trận đấu nói trên.
Không những vậy, BS đã cung cấp cho cảnh sát tên của một số quan chức thuộc Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), HLV của một số câu lạc bộ bóng đá và những cầu thủ có liên quan. Theo đó, nhân vật này khẳng định sẵn sàng nhận sự trừng trị của pháp luật vì đã tham gia vào các vụ “bán độ”.
Mới đây, các ĐT bóng đá quốc gia Indonesia đã bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cấm thi đấu ở các giải quốc tế, do để chính phủ can thiệp quá sâu.