Động viên, hỗ trợ gia đình ngư dân gặp nạn tại Quảng Nam

Để kịp thời động viên, chia sẻ nỗi đau cùng hai gia đình ngư dân cùng trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành tử vong trong vụ hai tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS bị chìm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Quảng Nam, Văn phòng Tổng đại lý AIA Quảng Nam hỗ trợ mỗi gia đình 6 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00

Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ thân nhân gia đình có ngư dân tử vong, gia đình có ngư dân bị mất tích, mỗi gia đình 2 triệu đồng; đồng thời sẽ xem xét nhận đỡ đầu con các ngư dân gặp nạn có hoàn cảnh khó khăn trong mô hình "Con nuôi đồn biên phòng", chương trình "Nâng bước em tới trường".

Tổng số tiền Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Quảng Nam và Văn phòng Tổng đại lý AIA Quảng Nam hỗ trợ các gia đình ngư dân là 148 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 3 triệu đồng. Đối với 13 ngư dân còn mất tích, hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Trước đó, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Quảng Nam cũng đã trao 78 triệu đồng hỗ trợ 78 ngư dân sống sót trở về.

Phú Yên: Vật liệu xây dựng khan hiếm, giá tăng cao

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Phú Yên luôn rơi vào tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, đỉnh điểm kéo dài từ cuối tháng 4 đến nay. Nguồn cung hạn chế, hiện tại thị trường chỉ cung cấp được khoảng 60-70% nhu cầu khiến người lao động không có việc làm, các công trình, dự án đều chậm tiến độ.

Hiện tại giá vật liệu xây dựng trong tỉnh Phú Yên đang tăng gấp 2 lần các tỉnh lân cận. Một số đơn vị nhà thầu thi công cho biết, nếu tình trạng trên không được tháo gỡ, kịp thời có những giải pháp điều chỉnh phù hợp thực tế thì nhiều dự án trọng điểm của tỉnh khó đạt được kế hoạch đề ra.

Về vấn đề này, UBND tỉnh Phú Yên cho biết, giá vật liệu xây dựng thông thường như: cát, đá, đất san lấp... tỉnh đã đưa vào niêm yết và quản lý giá nên doanh nghiệp nào tự động tăng giá sẽ có biện pháp xử lý.

Động viên, hỗ trợ gia đình ngư dân gặp nạn tại Quảng Nam ảnh 1
Nhu cầu vật liệu xây dựng các công trình, dự án ở tỉnh Phú Yên đang rất lớn.

Khẩn trương bàn giao mặt bằng thi công đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Khánh Hòa đến nay đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư hơn 75%, tuy nhiên phần diện tích còn lại đang gặp nhiều khó khăn.

Để triển khai dự án, cần diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 230 ha với 970 trường hợp bị ảnh hưởng. Dự án cũng có gần 23 ha diện tích đất rừng cần chuyển đổi sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Dự án đang gặp khó khăn do phải thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện. Khu tái định cư phục vụ người dân bị giải tỏa vẫn đang trong quá trình thi công nên chưa thể bố trí tái định cư cho các hộ dân. Trên diện tích dự án cũng đang có hệ thống đường dây điện 220kV, 110kV phải di dời.

Tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài hơn 117 km, tổng mức đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng. Dự án được khởi công giữa tháng 6/2023, dự kiến khai thác vào năm 2026.

Quảng Trị thu hút 40 dự án đầu tư mới vào địa bàn

Gần 10 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Trị đã thu hút được 40 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 3.152 tỷ đồng; trong đó, ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 37 dự án với tổng số vốn 1.856 tỷ đồng; khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 3 dự án với tổng số vốn đăng ký 1.295 tỷ đồng.

Để quảng bá, gọi mời các chủ đầu tư hướng đến Quảng Trị, từ đầu năm đến nay tỉnh đã đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho nhà đầu tư…

Bên cạnh đó, các cơ quan giúp việc đã thường xuyên tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn theo dõi, tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian thực hiện để tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Hà Tĩnh: Đặc sản bưởi Phúc Trạch cho thu nhập gần 590 tỷ đồng

Theo thống kê của UBND huyện Hương Khê, toàn huyện hiện có khoảng 2.800 ha bưởi Phúc Trạch, trong đó có hơn 1.900 ha đang thời kỳ cho thu hoạch quả. Năm nay, thời tiết không thuận lợi, hạn hán kéo dài, nhưng nhờ thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, nên năng suất bưởi ước đạt 110 tạ/ha, tổng sản lượng đạt khoảng 21.000 tấn, giá trị sản xuất ước đạt gần 590 tỷ đồng.

Bưởi Phúc Trạch là cây trồng chủ lực, sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, là đặc sản nổi tiếng của vùng đất Hương Khê. Với chất lượng thơm ngon, giá bán cao hơn so với những năm trước, mùa thu hoạch bưởi năm nay đã mang đến nhiều niềm vui, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.