Đồng Tháp: Thúc đẩy, hình thành các nhóm nghiên cứu trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị sớm thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu lớn để làm nhiệm vụ cho tỉnh gắn với các đề tài có quy mô từ cấp tỉnh trở lên.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 12/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, trong năm 2023, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã giải quyết các vấn đề cấp thiết, giải quyết những vấn đề cấp bách trong triển khai các đề án. Sở đang tiếp tục theo dõi triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Cụ thể, Sở tiếp tục theo dõi triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia với 2 nhiệm vụ đang được triển khai, gồm có: đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng thông minh phát triển từ Hội quán nông dân tại Đồng Tháp”; và đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp”.

Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, tiếp tục theo dõi 36 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, trong năm, đã tổ chức 17 hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ.

Trong công tác quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, đến nay, toàn tỉnh đã xác lập thành công 1 chỉ dẫn địa lý, 28 nhãn hiệu chứng nhận, 4 nhãn hiệu tập thể phục vụ sản xuất kinh doanh, quảng bá hình ảnh địa phương và 8 nhãn hiệu chứng nhận khác.

Công tác hỗ trợ đổi mới chuyển giao công nghệ được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã, được cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã đánh giá cao.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện đạt được nhiều kết quả trong năm.

Đồng Tháp: Thúc đẩy, hình thành các nhóm nghiên cứu trên địa bàn tỉnh ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ bằng nhiều phương thức cố gắng truyền tinh thần nghiên cứu khoa học và công nghệ đến đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của ngành, trong hệ thống chính trị và xã hội, từ đó nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của khoa học công nghệ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị phải làm tốt hơn việc tiếp cận được đề tài, cần tránh việc thụ động trong tiếp cận đề tài. Tránh tình trạng chờ ở dưới đề nghị lên, các nơi đề nghị về.

“Do đó, Sở cần có sự chủ động trong tiếp nhận đề tài thông qua nhóm nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học. Song song đó, cho lực lượng làm khoa học lăn lộn vào trong đời sống người dân trong một mốc thời gian cụ thể thì sẽ tìm ra được những đề tài gắn liền với thực tiễn mà bà con mong muốn ở những người làm khoa học, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Song song đó, đồng chí đề nghị Sở thúc đẩy hình thành các nhóm nghiên cứu lớn để làm nhiệm vụ cho tỉnh (bao gồm những cán bộ, giảng viên ở các trường đại học) gắn với các nhóm đề tài, các đề tài có quy mô từ cấp tỉnh trở lên, đặc biệt là cần có những đề tài mang cấp nhà nước, làm nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Sở cần phối hợp với Tỉnh đoàn trong việc tăng cường đổi mới sáng tạo đối với giới trẻ, đặc biệt là trong sinh viên, học sinh thông qua nghiên cứu khoa học công nghệ.

Đồng Tháp: Thúc đẩy, hình thành các nhóm nghiên cứu trên địa bàn tỉnh ảnh 2

Đồng chí Lê Quốc Phong tham quan Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã đến tham quan, tìm hiểu các hoạt động cũng như đời sống, môi trường làm việc của cán bộ, viên chức tại Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).