Đồng Tháp: Quen qua mạng, 1 phụ nữ bị lừa chiếm đoạt tài sản

NDO - Sau khi hẹn gặp nhau tại một quán giải khát, người nữ bị đối tượng chiếm đoạt hàng chục triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.
0:00 / 0:00
0:00
Bị can Huỳnh Văn Hoàng.
Bị can Huỳnh Văn Hoàng.

Ngày 20/8, Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Huỳnh Văn Hoàng, sinh năm 1975, ngụ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, giữa Hoàng và chị H., ngụ Hà Nội, quen nhau qua mạng xã hội. Sau khi hẹn gặp nhau, ngày 3/8, chị H. đến ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười và gặp được Hoàng.

Trò chuyện một lúc, thấy chị H. có đem theo nhiều tiền vàng nên Hoàng nảy sinh ý định lừa đảo và bảo chị H. để tài sản gồm: 2 điện thoại di động, 2 chiếc nhẫn kim loại màu vàng, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng, 19 triệu đồng tiền mặt vào cốp xe của Hoàng để bảo đảm an toàn.

Sau đó, Hoàng bảo chị H. ngồi chờ tại một quán giải khát và hứa đi công việc một lát sẽ quay lại. Chờ mãi nhưng Hoàng vẫn biệt vô âm tín nên chị H. đã đến cơ quan công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tháp Mười phối hợp Công an xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh bắt được đối tượng Hoàng tại nhà cùng với số tang vật chiếm đoạt được.

Qua làm việc, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây cũng là bài học cho chị H. khi quen qua mạng xã hội nhưng chưa tìm hiểu kỹ nhân thân, lai lịch của đối tượng. Được biết, bị can Huỳnh Văn Hoàng đã có vợ con.