Đồng Tháp: Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng phải thực chất, hiệu quả

NDO - Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng phải trở thành ngày hội, một hoạt động thường xuyên, phong trào thi đua sôi nổi ở cộng đồng dân cư. Những lần ra quân phải nắm những gì được và chưa được của cộng đồng dân cư đang gặp phải.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Sáng 16/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình "Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng" và biểu dương các Tổ nhân dân tự quản, Ban Công tác Mặt trận khóm, ấp và các địa phương tiêu biểu trong thực hiện mô hình.

Mô hình "Ngày thứ Bảy Đại đoàn kết" (nay là Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng) được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp phát động, chọn làm điểm đầu tiên ở huyện Tháp Mười, Châu Thành và thành phố Hồng Ngự vào tháng 5/2020.

Đến nay, mô hình đã triển khai nhân rộng đến đa số Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Hiện toàn tỉnh có 12.423 Tổ nhân dân tự quản, trong đó, có 10.423 Tổ tham gia thực hiện các hoạt động "Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” thường xuyên, với hơn 516 nghìn lượt người tham gia, ước tính giá trị làm lợi từ các phần việc, ngày công lao động hơn 51 tỷ đồng.

Qua hơn 2 năm phát động, mô hình đã huy động đông đảo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia.

Cụ thể, các tổ chức, cá nhân tham gia mô hình đã tập trung thực hiện nhiều phần việc thiết thực, như: vệ sinh lòng, lề đường nông thôn; vận động giải tỏa lấn chiếm hành lang lộ giới, trồng hoa, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn giao thông, sửa chữa và bắc mới cầu nông thôn...

Đồng Tháp: Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng phải thực chất, hiệu quả ảnh 1

Hội nghị đã khen thưởng 24 tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai và thực hiện “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng đánh giá: “Những việc làm ý nghĩa và thiết thực này đã tạo sự lan tỏa tích cực, rộng khắp trong cộng đồng dân cư, tác động làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc xây dựng tinh thần tự lực, tự chủ, tự quản, tại cộng đồng dân cư; tạo niềm tin trong việc phát huy dân chủ, phát triển cộng đồng”.

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Văn Thắng yêu cầu các địa phương cần rút kinh nghiệm quá trình tổ chức Ngày hội phải huy động tốt mọi lực lượng cộng đồng dân cư. Đó là phải có sự tự giác tham gia của người dân và lực lượng thanh niên, đảng viên.

Qua 2 năm, lực lượng quần chúng và đảng viên nơi cư trú tham gia Ngày hội vẫn còn khá khiêm tốn, còn lại đa phần là cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn viên, hội viên tham gia.

Bên cạnh đó, việc sinh hoạt mô hình Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy. Đồng thời, làm sao phải trở thành ngày hội, một hoạt động thường xuyên, phong trào thi đua sôi nổi ở cộng đồng dân cư.

Những lần ra quân ngày hội phải nắm những gì được và chưa được của cộng đồng dân cư đang gặp phải. Qua đó giải quyết được thực trạng, phải thay đổi diện mạo căn bản của khu vực dân cư.

“Thí dụ chúng ta không cần ra quân vệ sinh môi trường ở đâu xa xôi. Trước mắt là tại cơ quan và phía trước đường cơ quan mình công tác; rồi phát động cho dân để dân tham gia vệ sinh môi trường nơi mình sinh sống với thời gian, địa điểm cụ thể. Qua đó cho thấy, đây là một hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, từng cấp ủy. Tránh tình trạng làm được trong một thời gian ngắn kiểu “lặn hụp” để báo cáo thành tích”, đồng chí Phan Văn Thắng nhấn mạnh.