Đồng Tháp: Lần đầu họp mặt cán bộ binh vận thời kỳ chống Mỹ

Sáng 18-10, tại thị xã Cao Lãnh, Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tổ chức cuộc gặp mặt các cán bộ làm công tác binh vận thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong địa bàn tỉnh. Tham dự có hơn 170 đại biểu đại diện cho những cán bộ làm công tác binh vận, nội tuyến, mật giao và gia đình của những người đã lập chiến công trong họat động binh vận của tỉnh.

Một số đại biểu đã cao tuổi, như cụ Nguyễn Văn Huân (93 tuổi), cụ Phùng Thị Tám (89 tuổi)… cũng đến dự. Các đại biểu đã cùng ôn lại những khoảnh khắc hiểm nguy, những chiến công sáng ngời lòng mưu trí, quả cảm, những kỷ niệm đẹp và cả những mất mát, đau thương trong những năm tháng hào hùng của  cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

Nhìn lại 21 năm kiên trì phát triển công tác binh vận, với khẩu hiệu “công-nông-binh liên hiệp” các cán bộ binh vận của tỉnh Đồng Tháp đã biến binh vận trở thành một mũi đấu tranh sắc bén, luôn kết hợp chặt chẽ, làm đòn xeo cho mũi đấu tranh chính trị và vũ trang để hình thành cuộc đấu tranh tổng hợp liên tục tấn công địch.

21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng cách mạng thuộc ba mũi chính trị, binh vận, vũ trang của tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp tấn công vây ép 1.330 lượt đồn bót, khống chế nhiều mức độ 506 lượt đồn, vận động 305 cuộc binh sĩ phản chiến chống lệnh chỉ huy (với 65.000 lượt binh sĩ tham gia), hơn 20 vụ binh sĩ binh biến khởi nghĩa, bức rút 402 đồn, bức hàng 43 đồn, thu 690 súng, giải tán 168 toán phòng vệ dân sự, đặc biệt là các cuộc khởi nghĩa của đồn dân vệ Cây Điệp xã Tân Thuận Đông, Vinh Huê xã Thanh Mỹ, Thường Lạc (Hồng Ngự), Tân Huề (Thanh Bình), căn cứ biệt kích Cà Vàng (Hồng Ngự)…diệt nhiều tên gian ác, phát huy thanh thế của cách mạng, phục vụ cho việc mở rộng vùng căn cứ cách mạng.

Sau 31 năm chiến tranh kết thúc, đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Tháp tổ chức gặp mặt các cán bộ làm công tác binh vận, nhưng trong suốt những năm qua, công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật về các đóng góp to lớn của lực lượng binh vận cũng như công tác đền ơn đáp nghĩa, ghi nhận những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các cán bộ binh vận vẫn được tiến hành. Tỉnh đã hoàn thành cuốn sách “Công tác binh vận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở tỉnh Đồng Tháp”, xuất bản tháng 8-2005. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh và đặc thù của công tác binh vận, nên vẫn còn một số cán bộ, người có công với cách mạng chưa nhận được những ưu đãi thỏa đáng.

Có thể bạn quan tâm