Đồng Tháp hướng đến phát triển du lịch đặc trưng

Tỉnh Đồng Tháp xác định phát triển du lịch phải gắn kết chặt chẽ với kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử-văn hóa; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị trên địa bàn.

Một trong những ngôi nhà cổ ở làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.
Một trong những ngôi nhà cổ ở làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Cần phát huy cái riêng để làm du lịch

Làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) có nhiều ngôi nhà cổ được xây dựng cách đây từ 150-220 năm, cùng với nhiều ngôi nhà có niên đại từ 80-100 năm. Dù trải qua bao biến cố của lịch sử và thời gian, những ngôi nhà này vẫn giữ được nét kiến trúc độc đáo, nguyên vẹn, thu hút được nhiều khách du lịch đến tham quan.

bai-36-anh-2.jpg
Du khách nước ngoài tham quan làng cổ Đông Hòa Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Trong một hội thảo mới đây, Giám đốc Vietravel chi nhánh Long Xuyên (tỉnh An Giang) Lý Chấn An đã nhấn mạnh: “Để phát huy hết giá trị Làng cổ Đông Hòa Hiệp, trước hết, chúng ta cần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Cụ thể là phát triển sản phẩm trải nghiệm sâu sắc như “Một ngày làm cư dân Cái Bè xưa”. Các nhà cổ có thể tổ chức các hoạt động cho du khách tham gia vào nghề truyền thống như: làm cốm, bánh phồng, kẹo dừa, làm vườn, tát mương bắt cá; khai thác không gian yên tĩnh, thoáng đãng của vườn cây ăn trái để phát triển chương trình thư giãn, thiền hoặc tour nông nghiệp sạch; tăng cường biểu diễn đờn ca tài tử chất lượng cao, tổ chức các đêm văn nghệ dân gian tại sân nhà cổ hoặc đình làng”.

Cù lao Thới Sơn, phường Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp) được khai thác du lịch từ những năm 1988. Do đặc thù vùng sông nước, miệt vườn nên các doanh nghiệp du lịch đã liên kết với các hộ nhà vườn để đầu tư khai thác du lịch sinh thái, với 4 điểm du lịch chính là: Thới Sơn 1, Thới Sơn 3, Thới Sơn 4 và Thới Sơn 5; liên kết nhiều hộ dân khác trên cù lao để khai thác theo hướng du lịch cộng đồng, với nhiều sản phẩm đặc trưng như: đi đò chèo trên kênh rạch, thưởng thức các loại trái cây đặc sản, nghe đờn ca tài tử, tham gia tát mương bắt cá, trải nghiệm ẩm thực dân dã, tham quan sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ hoặc tham quan cù lao bằng xe ngựa, xe đạp, xe điện…

Chủ cơ sở du lịch Trà mật ong Kỳ Lân Nguyễn Văn Thanh Sơn (phường Thới Sơn) chia sẻ: “Được sự quan tâm của nhà nước, khu du lịch nơi đây được đầu tư ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của nhu khách, chúng tôi mong muốn địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng để nơi đây được khang trang, cảnh quan sạch đẹp và tạo thêm sự đồng bộ giữa các điểm du lịch. Đây là yếu tố quan trọng giúp khu du lịch Thới Sơn nâng tầm hình ảnh, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan nhiều hơn”.

Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp luôn chú trọng đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, với trên 106 điểm du lịch gắn với hoạt động nông nghiệp, cộng đồng và làng nghề, trong đó, 32 điểm du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp công nhận là điểm du lịch theo tiêu chuẩn Luật Du lịch 2017, 14 điểm du lịch đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và 3 sao. Ngoài ra, địa phương cũng có các điểm/mô hình đang khai thác phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, thế mạnh đặc trưng như: Khu du lịch cù lao Thới Sơn, khu du lịch biển Tân Thành, khu di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khu di tích Xẻo Quít, khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, vườn Quốc gia Tràm Chim, khu di tích lịch sử văn hóa khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp-Đồng sen Tháp Mười và Làng hoa Sa Đéc…

Nhiều lợi thế thu hút khách du lịch

Đồng Tháp đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2030, địa phương phấn đấu thu hút 50 triệu lượt khách, tăng bình quân 9,0%/năm, trong đó, có 6 triệu lượt khách quốc tế, tăng bình quân 15%/năm. Tổng thu du lịch đạt 35.000 tỷ đồng, tăng bình quân 10%/năm; có khoảng 700 cơ sở lưu trú, với 15.000 phòng đủ điều kiện phục vụ khách du lịch; có ít nhất 60.000 lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch, trong đó khoảng 15.000 lao động trực tiếp.

Theo đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng, địa phương hình thành 3 trục du lịch động lực của tỉnh gồm: trục du lịch sông Tiền-sinh thái-miệt vườn bao gồm các địa bàn: Mỹ Tho, Cái Bè, cù lao Thới Sơn, cù lao Tân Phong, Ngũ Hiệp, Sa Đéc, Cao Lãnh; trục du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười-di tích-tâm linh bao gồm: Tràm Chim, Gáo Giồng, Xẻo Quít, Gò Tháp, Đồng Tháp Mười, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác; trục du lịch biển-nghỉ dưỡng chất lượng cao bao gồm: biển Tân Thành, Vàm Láng, Tân Phú Đông, Tân Điền.

Để thúc đẩy ngành du lịch phát triển, tỉnh Đồng Tháp sẽ ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông liên vùng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực biên giới Campuchia và biển Tân Thành; hoàn thiện tuyến đường ven biển Tân Thành-Vàm Láng-Tân Phú Đông, nâng cấp tuyến tiếp cận các điểm du lịch trọng điểm; đầu tư hệ thống bến tàu du lịch đạt chuẩn quốc gia, trung tâm thông tin du lịch đa ngôn ngữ và mạng lưới khu vệ sinh công cộng chuẩn hóa tại tất cả khu, điểm du lịch và tuyến du lịch trọng điểm.

bai-36-anh-4.jpg
Chợ nổi Cái Bè, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Từ nay đến 2030, Đồng Tháp tổ chức khảo sát, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc cổ, đặc biệt là các di tích được xếp hạng quốc gia, quốc gia đặc biệt và cấp tỉnh đủ điều kiện khai thác phục vụ tham quan du lịch, kết hợp các dịch vụ phụ trợ nhằm gia tăng giá trị và trải nghiệm du lịch. Địa phương huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển các khu du lịch phức hợp, trung tâm thương mại-dịch vụ quy mô lớn, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương tại các địa bàn trọng điểm. Tỉnh cũng chú trọng phát triển các cơ sở lưu trú, nhà hàng đạt chuẩn 4-5 sao, các nhà hàng đặc sản và dịch vụ du lịch chất lượng cao, quy mô lớn đáp ứng các hoạt động cấp vùng; đầu tư các công trình văn hóa, thể dục-thể thao gắn với phát triển du lịch.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cũng xác định sẽ xây dựng, định vị thương hiệu du lịch gắn với những hình ảnh đặc trưng, mang đậm bản sắc địa phương; khai thác hiệu quả lợi thế về sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, văn hóa và di sản; phát huy lễ hội truyền thống kết hợp hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật; tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đột phá gồm: du lịch biển và nghỉ dưỡng cao cấp, du thuyền trên sông Tiền, du lịch nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chăm sóc sức khỏe; đẩy mạnh liên kết, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng phát triển du lịch…

Phát triển du lịch ở Đồng Tháp sẽ trở thành ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, mang tính liên ngành, liên vùng, có sức cạnh tranh và giá trị văn hóa sâu sắc. Vì vậy, địa phương sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng và quốc tế; gắn kết chặt chẽ du lịch với các lĩnh vực khác.

Có thể bạn quan tâm