Tạo đột phá thu hút đầu tư
Bước chạy đà quan trọng mở ra kỳ vọng mới về thu hút đầu tư đầy sôi động tại Đồng Nai là tỉnh vừa đón nhận thêm gần 550 triệu USD ở 3 dự án trong lần cấp phép đầu tiên của năm 2026. Trong đó, dự án Nhà máy sản xuất lốp xe HAOHUA (Việt Nam) tại Khu công nghiệp Minh Hưng-Sikico, thuộc Tập đoàn HAOHUA (Trung Quốc) đã được chấp thuận tăng vốn thêm 400 triệu USD, nâng tổng mức đầu tư tại Đồng Nai lên 900 triệu USD.
Đặc biệt, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Nai đã tiến hành đầy đủ thủ tục cấp phép cho dự án này chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, cho thấy tư duy "chính quyền kiến tạo, phục vụ phát triển " đang được thể hiện rõ qua năng lực điều hành, phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư bằng những hành động cụ thể, đúng với tinh thần cam kết của địa phương về việc không ngừng nỗ lực cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư, tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.
Nhân dịp tròn 30 năm có mặt tại Việt Nam, ngay những ngày đầu tháng 2/2026, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện máy AQUA Việt Nam, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, công bố chiến lược phát triển dài hạn, đồng thời cam kết nâng tổng vốn đầu tư và công suất nhà máy để phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.
Theo đó, AQUA Việt Nam chính thức gia hạn hoạt động các nhà máy tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 đến năm 2045, với tổng vốn đầu tư gia hạn gần 1.540 tỷ đồng (khoảng 75 triệu USD). Qua đó, nâng tổng công suất cả ba nhà máy lên xấp xỉ 1,6 triệu sản phẩm/năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm cả châu Á và châu Âu.
Tổng Giám đốc AQUA Việt Nam Fan Guofeng chia sẻ: “30 năm qua, chúng tôi kiên định với 3 giá trị là lấy người dùng làm trung tâm, không ngừng cải tiến và duy trì chất lượng bền bỉ. Việc gia hạn đầu tư đến năm 2045 và tăng nguồn vốn thêm 75 triệu USD là lời khẳng định rằng, doanh nghiệp không chỉ là một thương hiệu bán hàng mà là một người bạn đồng hành cam kết kiến tạo tương lai tiện nghi, thông minh và bền vững”.
Đồng chí Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo vào ba nhóm giải pháp đột phá, với cách tiếp cận mới so với trước đây.
Đầu tiên là tạo đột phá về thể chế và thực thi, chuyển mạnh từ “đúng quy trình” sang “đúng mục tiêu phục vụ doanh nghiệp”. Khác với giai đoạn trước chủ yếu tập trung hoàn thiện văn bản, Đồng Nai xác định trọng tâm hiện nay là chất lượng thực thi ở từng khâu, từng cán bộ.
Tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; kiên quyết cắt giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết; đồng thời, thiết lập cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm khi giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.
Đẩy mạnh xây dựng và khai thác hệ sinh thái dữ liệu phục vụ đầu tư-kinh doanh, gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thủ tục hành chính không chỉ được số hóa, mà phải vận hành trên nền tảng dữ liệu dùng chung, không phụ thuộc địa giới hành chính, giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin quy hoạch, đất đai, tài sản công, thủ tục đầu tư một cách minh bạch, theo thời gian thực.
Tỉnh Đồng Nai chuyển từ “thu hút dự án” sang “đồng hành phát triển hệ sinh thái đầu tư”. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng ưu đãi, Đồng Nai định hướng thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, logistics, công nghiệp xanh, gắn với chuỗi giá trị toàn cầu. Song song đó, tỉnh tập trung hoàn thiện hạ tầng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà ở xã hội cho người lao động và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện để nhà đầu tư “đến là triển khai được ngay, ở lại là phát triển bền vững”.
Nhờ có môi trường đầu tư tốt, nhiều tập đoàn FDI lớn như: Hyosung, Nestlé, C.P., Bosch, Lixil, Formosa, Amata, Pouchen, Changshin... đã chọn Đồng Nai làm điểm đến đầu tư lâu dài và liên tục tăng vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, trong khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới đến Đồng Nai tìm kiếm cơ hội hợp tác. Năm 2026 này, tỉnh Đồng Nai đặt chỉ tiêu thu hút dòng vốn FDI đạt 3 tỷ USD.
Đồng hành vì một tương lai thịnh vượng
Nhận định thế mạnh Đồng Nai liên tục là điểm đến hấp dẫn thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng, hiện nay, nhiều khu công nghiệp trong tỉnh Đồng Nai được xây dựng theo các tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường là điểm nhấn hướng tới phát triển bền vững khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, lựa chọn.
Một trong những đơn vị tiên phong tiếp cận, hình thành hệ sinh thái khu công nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với xu hướng phát triển bền vững ở vùng lân cận sân bay Long Thành hiện nay có Tập đoàn KN Holdings, đang đẩy nhanh xây dựng hạ tầng hai Khu công nghiệp Bàu Cạn-Tân Hiệp và Xuân Quế-Sông Nhạn.Trọng tâm là triển khai mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, được định hướng theo tiêu chuẩn sinh thái của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc.
Tại một hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đồng Nai, bà Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn KN Holdings chia sẻ: “Chúng ta đang chứng kiến sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư nước ngoài và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng Nai có vị trí chiến lược ở vùng Đông Nam Bộ, nối liền Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng Sông Cửu Long.
Việc quy hoạch đồng bộ và mục tiêu phát triển xanh của tỉnh sẽ đóng vai trò quan trọng để Đồng Nai trở thành tâm điểm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Được đồng hành trong sự phát triển của tỉnh trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào Đồng Nai với trọng tâm là các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đô thị mới”
Nổi bật tại khu vực phía bắc tỉnh Đồng Nai, những lợi thế về giá thuê đất và chi phí đầu tư thấp hơn so với khu vực phía nam của tỉnh; kết nối giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, gắn với các trục quốc lộ, cao tốc và hành lang kết nối Tây Nguyên-Đông Nam Bộ; nguồn lao động dồi dào, dễ thu hút và ổn định, nên trở thành điểm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước.
Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Đồng Nai Phạm Việt Phương cho biết, trong tổng diện tích đất quy hoạch dành cho công nghiệp trên địa bàn tỉnh, riêng khu vực phía bắc tỉnh Đồng Nai có 32 khu công nghiệp với diện tích trên 18.000 ha và Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.
Với tỷ lệ lấp đầy ở các khu công nghiệp phía bắc đến nay mới chỉ đạt 49%, cho thấy khu vực này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác, thu hút các nhà đầu tư. Mặt khác, do đặc thù có quỹ đất công nghiệp sạch, liền thửa, quy mô lớn nên rất phù hợp cho các dự án mới, dự án sản xuất quy mô lớn và ngành công nghiệp hỗ trợ.
Trong khi đó, ở phía nam của tỉnh, với sức hút từ sân bay quốc tế Long Thành cũng như các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng, trung tâm dịch vụ thương mại hiện đại đang được đầu tư, làm cho vùng đất Đồng Nai đang trở thành điểm đến hấp dẫn, nhất là phát triển công nghiệp chế biến, chế biến nông sản, logistics, bám sát định hướng chung của tỉnh vì một tương lai thịnh vượng, bền vững.
Với chiến lược bài bản và sự chủ động cao, Đồng Nai sẽ không chỉ duy trì vị thế "ngọn cờ đầu" trong thu hút đầu tư, mà còn từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp thông minh, lan tỏa giá trị bền vững cho vùng và quốc gia.
Đến nay, tỉnh đã thành lập 58 khu công nghiệp, trong đó 43 khu công nghiệp đang đi vào hoạt động với tổng diện tích trên 14,6 nghìn ha, đã thu hút 2.255 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư hơn 43 tỷ USD. Đây là minh chứng thuyết phục cho niềm tin của nhà đầu tư đối với vùng đất đầy tiềm năng này, hiện được ví như “thỏi nam châm” thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới.