Động lực Phú Riềng Đỏ

Đồng Nai là một trong những ngọn đuốc đấu tranh cách mạng những năm 1930 với phong trào “Phú Riềng Đỏ”. Nêu cao tinh thần cách mạng anh hùng, Đồng Nai hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ trở thành thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương với những đổi thay vượt bậc cả về kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.

Tượng đài “Phú Riềng Đỏ” được xây dựng tại xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai.
Tượng đài “Phú Riềng Đỏ” được xây dựng tại xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai.

Động lực phát triển

“Phú Riềng Đỏ”, vùng đất giàu truyền thống cách mạng đang chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển và hội nhập. Hệ thống hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm ngày càng được đầu tư đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển toàn diện.

Kinh tế nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực với nhiều mô hình sản xuất hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm. Đáng chú ý, nhiều dự án lớn đang được triển khai trên địa bàn đã và đang mở ra cơ hội mới cho vùng đất anh hùng, tạo nền tảng để Phú Riềng Đỏ bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Phú Riềng Đỏ ghi dấu phong trào đấu tranh cách mạng hào hùng của công nhân cao su dưới sự lãnh đạo của Đảng vào những năm đầu thế kỷ XX. Nơi đây, gắn liền với cuộc đấu tranh của hơn 5.000 công nhân cao su Phú Riềng trong cuộc bãi công năm 1930, trở thành biểu tượng tiêu biểu của tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của giai cấp công nhân Việt Nam.

Nơi thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng nay thuộc ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Lợi. Tại đây, chính quyền và ngành cao su đã xây dựng Tượng đài Phú Riềng Đỏ, được công nhận di tích lịch sử-văn hóa quốc gia năm 1999. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Phú Riềng, công trình được trùng tu mở rộng trên diện tích 0,8 ha, tổng kinh phí xây dựng 5,5 tỷ đồng, do Công đoàn Cao su Việt Nam vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động đóng góp.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã Thuận Lợi đang triển khai dự án tu bổ, phục hồi Di tích địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng với diện tích khoảng 50 ha. Đồng chí Bùi Thị Minh Thúy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cho biết: “Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, di tích Phú Riềng Đỏ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và là động lực cho địa phương phát triển trong tương lai”.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Nai cho biết: Để phát huy thế mạnh vùng đất Phú Riềng Đỏ Anh hùng, Thuận Lợi cần tập trung triển khai các dự án quan trọng về kinh tế-xã hội, nhất là dự án nông nghiệp công nghệ cao có diện tích trên 1.500 ha mà địa phương đã hoàn thành phê duyệt và công bố Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu địa phương tăng cường kết hợp với ngành chức năng khẩn trương hoàn thành quy hoạch, chuẩn bị sẵn sàng về quỹ đất công đủ lớn để thu hút đầu tư thời gian tới.

Vươn mình mạnh mẽ

Sau một năm sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đồng Nai đang từng bước khẳng định vị thế là cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ, vươn mình mạnh mẽ trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước.

Đây không chỉ là dấu mốc về địa giới hành chính mà còn thể hiện khát vọng phát triển lớn lao, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai.

Từ một địa phương có không gian rộng lớn, giàu tiềm năng công nghiệp, nông nghiệp và logistics, Đồng Nai sau sắp xếp đã tạo được sự thống nhất trong quản lý, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.

Những khó khăn ban đầu về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất từng bước được tháo gỡ bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm hành động vì lợi ích chung. Bộ máy mới không chỉ hoạt động ổn định mà còn phát huy rõ tính chủ động, linh hoạt, gần dân và sát cơ sở hơn.

Diện mạo đô thị Đồng Nai đang thay đổi từng ngày với hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm được đầu tư đồng bộ, kết nối liên vùng ngày càng thuận lợi.

Nổi bật là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành-công trình hạ tầng chiến lược mang tầm quốc tế, được kỳ vọng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực. Bên cạnh đó, hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch, như: Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến kết nối liên vùng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đồng Nai được xác định là hình mẫu tiên phong của Việt Nam về nền kinh tế công nghiệp công nghệ cao và bền vững, mà trọng tâm là sản xuất chế tạo xanh và tiên tiến, nông nghiệp công nghệ cao, cùng với vai trò là cửa ngõ logistics mang tầm quốc tế.

Đồng thời, hệ thống giải pháp về thúc đẩy liên kết vùng, chuyển giao công nghệ, trung tâm logistics, trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực phía nam... được triển khai đồng bộ, xuyên suốt sẽ là nền tảng vững chắc, khẳng định vị trí, vai trò của Đồng Nai trong vùng và là đô thị chia sẻ, tương hỗ cùng phát triển với siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm