“Trước đây, với 7, 8 nghìn ca đẻ mỗi năm đã thấy vất vả, nhưng như năm vừa rồi bệnh viện có hơn 47 nghìn ca.” TS. Lưu Thị Hồng Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em - Bộ Y tế chia sẻ trong Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sáng 14-11. Bà cho rằng công tác chăm sóc nhi, sản phụ hiện nay nhiều mặt đã tốt hơn, cập nhật hơn, an toàn hơn và để có điều này cần phải gửi lời cảm ơn, chia sẻ đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện về những công việc họ đã làm trong suốt thời gian qua.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đời vốn là một nhà hộ sinh nhỏ do Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Thế giới tặng phụ nữ và trẻ em Việt Nam. Sau 35 năm phát triển, từ 100 giường ban đầu, đến nay Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã có gần 600 giường với hơn một nghìn cán bộ nhân viên cùng trang thiết bị hiện đại, là địa chỉ tin cậy trong chăm sóc sức khỏe sản phụ khoa của người dân.

Biểu dương các BS của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Thầy thuốc Ưu tú, TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho rằng “thương hiệu” Bệnh viện Phụ sản Hà Nội không chỉ được viết nên bởi các thế hệ cán bộ nhân viên của bệnh viện không phân biệt cấp bậc, tuổi tác, mà còn từ niềm tin yêu của nhân dân. “Đó là động lực để đội ngũ cán bộ , y bác sĩ, nhân viên bệnh viện vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân”.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết hiện Hà Nội có 41 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa trong đó có có tám bệnh viện hạng I. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong bốn bệnh viện chuyên khoa hạng I của TP Hà Nội.
Với tập thể đội ngũ cán bộ có 27 cán bộ có trình độ TS.BS chuyên khoa II, 86 thạc sĩ chuyên khoa I, 146 bác sĩ trình độ đại học..., bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong những cơ sở chuyên khoa đầu ngành của Hà Nội và khu vực phía Bắc, đã triển khai các kỹ thuật công nghệ cao: thụ tinh trong ống ngiệm, phẫu thuật nội soi, sàng lọc sơ sinh, sàng lọc trước sinh…Nơi đây cũng là cơ sở thực hành của sinh viên các trường đại học và đào tạo, bồi dưỡng mạng lưới cán bộ sản phụ khoa cho Hà Nội.
Sự lớn mạnh của Bệnh viện có sự đóng góp và gắn liền với tên tuổi của nhiều bác sĩ, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú như: BS Bùi Sương, BS Nguyễn Thanh Hương, BS Nguyễn Huy Bạo, BS Bùi Xuân Quyền, BS Quản Đình Khải, BS Nguyễn Duy Ánh, BS Lê Thanh Thúy, BS Đỗ Khắc Huỳnh, BS Nguyễn Mạnh Trí…
Trong thời gian tới, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch và phương hướng phát triển đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. TS.BS Nguyễn Duy Ánh cho biết bệnh viện sẽ tập trung phát triển và nâng cao hơn nữa các mũi nhọn: Giảm đau trong phụ khoa; Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng; Phẫu thuật nội soi, bệnh lý sàn chậu, nam khoa; Chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh; Hỗ trợ sinh sản...Ngoài ra, bệnh viện tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám và điều trị ngoại trú, nội trú, quản lý dược bệnh viện, quản lý tài chính.