Đồng hành, làm sâu sắc hơn vai trò của những chủ nhân tương lai đất nước

NDO - Trong các ngày 8, 9 và 10/9 tới đây, Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023 sẽ chính thức diễn ra ngay tại hội trường Diên Hồng. Trực tiếp điều hành toàn bộ phiên họp, 263 đại biểu trẻ em sẽ "vào vai" các lãnh đạo Quốc hội và các bộ, ngành liên quan để thảo luận về 2 chủ đề: Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em.
0:00 / 0:00
0:00
Các thành viên Ban tổ chức, đại diện đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất.
Các thành viên Ban tổ chức, đại diện đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất.

Phiên họp diễn ra trong thời điểm bắt đầu năm học mới, đặc biệt là trước thềm Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Các nội dung được lựa chọn thảo luận tại Phiên họp giả định đều là những vấn đề đang rất được quan tâm và "sát sườn" với công tác chăm lo, đồng hành với trẻ em.

Mô hình mới trong tham mưu, thực thi chính sách về trẻ em

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, việc lựa chọn 2 chủ đề của Phiên họp được tiến hành dựa trên cơ sở thực hiện vai trò đại diện tiếng nói trẻ em của Hội đồng Đội các cấp và sự quan tâm của xã hội và chính thiếu niên, nhi đồng trong thời gian qua.

Cụ thể, các cấp tỉnh, thành đoàn, Hội đồng Đội trên cả nước đã nghiên cứu sâu những báo cáo giám sát cũng như ý kiến trực tiếp của trẻ em các địa phương về nhiều vấn đề như: tình trạng xâm hại trẻ em, Luật Trẻ em, chuyển đổi số trong bảo vệ trẻ em...

Đồng hành, làm sâu sắc hơn vai trò của những chủ nhân tương lai đất nước ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang thông tin về Phiên họp.

"Thông qua các ý kiến của trẻ em và việc "vào vai" để giải quyết chính những vấn đề liên quan, Ban tổ chức mong muốn Phiên họp sẽ trở thành nơi các em đề xuất giải pháp nhằm tham mưu hoặc thực thi chính sách của các cơ quan Nhà nước một cách hiệu quả hơn, sát với thực tiễn hơn", đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang cho hay.

Đây là lần đầu tiên Phiên họp giả định được triển khai với quy mô lớn ngay tại hội trường Diên Hồng; lần đầu tiên các đại biểu trẻ em sẽ thực hiện vai trò tiếp xúc cử tri, thảo luận, chất vấn, biểu quyết, tiếp thu, giải trình..., với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội cũng như đại diện lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết: Thời gian qua, Văn phòng Quốc hội từng tổ chức các phiên họp tương tự, nhưng với quy mô nhỏ hơn.

"Đây là một trong những giải pháp thực hiện các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho trẻ em, nhất là với đối tượng học sinh phổ thông cơ sở và phổ thông trung học. Thông qua các phiên họp này, Văn phòng Quốc hội mong muốn tạo dựng trong các em niềm đam mê với nghề nghiệp, trang bị kiến thức cần thiết về hoạt động chính trị của đất nước để các em có hiểu biết, dần tự định hướng phát triển nghề nghiệp sau này. Bởi Quốc hội luôn coi các em là những đối tượng cử tri đặc biệt: chủ nhân tương lai đất nước", đồng chí Nguyễn Thị Mai Thoa nói.

Đồng hành, làm sâu sắc hơn vai trò của những chủ nhân tương lai đất nước ảnh 3

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Thoa chia sẻ về các mô hình, giải pháp lắng nghe ý kiến, đồng hành với trẻ em của Văn phòng Quốc hội.

Đáng chú ý, cũng theo đồng chí Nguyễn Thị Mai Thoa, sau khi Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023 khép lại, các "đại biểu Quốc hội nhí" sẽ thông qua Nghị quyết, với vai trò bản kiến nghị của cử tri trẻ em về những giải pháp, biện pháp để yêu cầu Chính phủ, các bộ ngành, địa phương thực hiện thời gian tới.

Hơn 40 nghìn lượt khảo sát từ trẻ em các địa phương

Dẫn các báo cáo về công tác chuẩn bị cho Phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Lê Hải Long cho biết: Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố có mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức kỳ họp Hội đồng trẻ em theo 2 chủ đề của phiên họp và gửi báo cáo kết quả.

Từ đó, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã xây dựng bộ câu hỏi để triển khai khảo sát ý kiến của trẻ em về 2 chủ đề với các nội dung xoay quanh thực trạng, nguyên nhân cũng như giải pháp của các vấn đề dưới cả hình thức trực tuyến và trực tiếp trên phạm vi cả nước. Ghi nhận tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 40 nghìn lượt trẻ em tham gia khảo sát.

Đồng hành, làm sâu sắc hơn vai trò của những chủ nhân tương lai đất nước ảnh 4

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Lê Hải Long cung cấp lịch trình Phiên họp với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phiên họp và các hoạt động liên quan diễn ra từ ngày 8 đến 10/9 tại Hà Nội. 263 đại biểu trẻ em sẽ chia thành 8 tổ, thảo luận về 2 chủ đề: Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em.

Trước khi diễn ra phiên họp chính, các đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Bảo tàng Quốc hội; được tập huấn, phổ biến về vị trí, vai trò của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; kỹ năng, cách thức sử dụng trang thiết bị tương tác tại tòa nhà Quốc hội. Các đại biểu nòng cốt sẽ được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, phương thức điều hành, trình bày tại phiên họp chính.

Phiên họp toàn thể "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất sẽ diễn ra vào sáng 10/9, do chính các "đại biểu Quốc hội nhí" điều hành và đặc biệt có sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội, các ban, bộ, ngành liên quan.