Lần đầu tổ chức Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em"

Trong các ngày 9 và 10/9 tới đây, 263 đại biểu thiếu nhi sẽ tham gia một phiên họp giả định do chính các em điều hành, thảo luận về 2 chủ đề “Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng" và “Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em” ngay tại Hội trường Diên Hồng.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí đại diện Ban tổ chức và một số đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất tại buổi họp báo.
Các đồng chí đại diện Ban tổ chức và một số đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất tại buổi họp báo.

Chiều 30/8, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức họp báo thông tin về Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023 dưới sự điều hành của Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang.

Lần đầu tổ chức Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang giải đáp một số câu hỏi của các nhà báo.

Các hoạt động trong khuôn khổ Phiên họp diễn ra từ ngày 9/9 tới đây. 263 đại biểu thiếu nhi và 68 đại biểu phụ trách sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Bảo tàng Quốc hội và Hội trường Diên Hồng của Nhà Quốc hội.

Vào sáng 10/9, Phiên họp toàn thể "Quốc hội trẻ em" lần thứ I sẽ chính thức diễn ra tại Hội trường Diên Hồng với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể liên quan.

Theo các thông tin tại buổi họp báo, đoàn đại biểu "Quốc hội trẻ em" gồm nhiều thành phần như thiếu nhi có thành tích học tập, rèn luyện tiêu biểu, hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật, sinh sống tại khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo, con thanh niên công nhân, lao động trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, người dân tộc thiểu số, tôn giáo... Trong số 263 đại biểu, có 41,83% là thành viên Hội đồng Trẻ em các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất.

Đáng chú ý, đoàn đại biểu có nhiều gương mặt nổi bật, tiêu biểu như các em: Lê Quang Vinh, lớp 9A Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cửu Long (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) với Huy chương Đồng Olympic tiếng Anh quốc gia, giải Nhất Olympic tiếng Anh trên internet; Hoàng Trà My, lớp 8A Trường Trung học cơ sở Lê Lợi (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), Liên chi Đội phó tại Liên hoan Chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023, giải Nhất cấp tỉnh cuộc thi tìm hiểu di sản văn hóa Nghệ An...

Lần đầu tổ chức Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" ảnh 3

Các đại biểu Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Lê Hải Long cho biết: Để chuẩn bị cho Phiên họp, Ban tổ chức đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố có mô hình Hội đồng Trẻ em cấp tỉnh, huyện tổ chức kỳ họp Hội đồng Trẻ em, đồng thời triển khai hoạt động tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của trẻ em các địa phương về 2 chủ đề đã nêu.

Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã xây dựng bộ câu hỏi và triển khai khảo sát ý kiến của trẻ em về thực trạng, nguyên nhân và giải pháp xoay quanh 2 chủ đề của Phiên họp bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp trên cả nước, qua đây ghi nhận hơn 40 nghìn lượt trẻ em tham gia trả lời khảo sát.

Phiên họp là một trong những giải pháp cụ thể hóa Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023-2027” của Trung ương Đoàn nhằm xây dựng mô hình hoạt động mới, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan phù hợp tâm lý, khả năng của các em; tạo điều kiện để trẻ em phát huy năng lực, kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm, nhận thức và tham gia vào quá trình ra quyết định về các vấn đề liên quan.

Thông qua Phiên họp, thiếu nhi sẽ có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu bộ máy cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội; tiếp tục khẳng định sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.