Sáng 13/8, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp Tập đoàn Thermo Fisher Scientific tổ chức Diễn đàn “Đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển công nghiệp bán dẫn, AI và đổi mới sáng tạo”.
Diễn đàn có sự góp mặt của lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, Trường đại học và các đối tác hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ y-sinh và đổi mới sáng tạo nhằm trao đổi các định hướng hợp tác, thúc đẩy phát triển hạ tầng nghiên cứu dùng chung và tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo được xác định là những ngành công nghệ chiến lược, có vai trò quan trọng trong việc tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và từng bước đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. (Nguồn: NIC)
Chia sẻ tại diễn đàn, với vai trò là lãnh đạo có nhiều đóng góp trong định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã thông tin về các mục tiêu chiến lược của Việt Nam trong phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo; đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác công-tư trong huy động và kết nối nguồn lực Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức trong hệ sinh thái.
Theo nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, thông qua hợp tác với Thermo Fisher Scientific, NIC tiếp tục khẳng định vai trò là đầu mối quốc gia kết nối nguồn lực công nghệ, chuyên gia, hạ tầng và thị trường trong nước với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.
Cũng theo nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, trên nền tảng hợp tác này, NIC sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy các mô hình phòng thí nghiệm và hạ tầng dùng chung, kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu và trường đại học, đồng thời hỗ trợ hình thành các chương trình nghiên cứu-phát triển, đào tạo nhân lực và thương mại hóa công nghệ.
Nguyên Phó Thủ tướng cho rằng, mục tiêu cuối cùng là hình thành những năng lực công nghệ thực chất tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến, nhà khoa học có hạ tầng để nghiên cứu, startup có điều kiện phát triển sản phẩm và các tập đoàn quốc tế tìm thấy một hệ sinh thái đủ năng lực để đầu tư, hợp tác và cùng tăng trưởng.
Từ kết nối nguồn lực quốc tế đến xây dựng hạ tầng công nghệ dùng chung
Trên cơ sở xác định hạ tầng nghiên cứu và công nghệ dùng chung là một trong những điểm nghẽn cần được giải quyết để phát triển các ngành công nghệ chiến lược, thời gian qua NIC đã chủ động kết nối và thúc đẩy hợp tác với Thermo Fisher Scientific - tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học sự sống, nghiên cứu, phân tích và các giải pháp công nghệ phục vụ nhiều ngành công nghệ cao.
Sự hợp tác giữa NIC và Thermo Fisher hướng tới một mục tiêu cụ thể: đưa hạ tầng, thiết bị, công nghệ và năng lực chuyên môn tiên tiến của quốc tế đến gần hơn với doanh nghiệp, startup, viện nghiên cứu và trường đại học Việt Nam, qua đó giảm chi phí tiếp cận công nghệ, rút ngắn thời gian nghiên cứu-phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong nước.
Phát biểu tại Diễn đàn, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, nhấn mạnh: Giá trị lớn nhất của hợp tác giữa NIC và Thermo Fisher không chỉ nằm ở việc đưa một số thiết bị hay công nghệ vào Việt Nam mà là cùng nhau xây dựng một mô hình hạ tầng nghiên cứu mở, nơi doanh nghiệp, startup, trường đại học và viện nghiên cứu có thể tiếp cận công nghệ, thiết bị và chuyên gia ở tiêu chuẩn quốc tế với chi phí và thời gian hợp lý hơn.
Thermo Fisher Scientific là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới với giá trị 220 tỷ USD, có thế mạnh về thiết bị, nền tảng công nghệ và giải pháp phục vụ nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực như bán dẫn, công nghệ y-sinh, khoa học sự sống và các ứng dụng công nghệ tiên tiến. (Nguồn: NIC)
Dịp này, ông Võ Xuân Hoài cũng khẳng định vai trò kết nối, kiến tạo của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia trong việc thúc đẩy các ngành công nghệ chiến lược và mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới.
Theo định hướng hợp tác, phòng thí nghiệm dùng chung tại NIC Hòa Lạc sẽ là hạ tầng nền tảng phục vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm, kiểm thử công nghệ và đào tạo nhân lực. NIC sẽ phối hợp Thermo Fisher xây dựng lộ trình triển khai, đồng thời kết nối các doanh nghiệp, startup, viện nghiên cứu và Trường đại học có nhu cầu sử dụng hạ tầng; thúc đẩy các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực; huy động thêm các tập đoàn công nghệ, tổ chức nghiên cứu và đối tác quốc tế cùng tham gia.
Qua đó, NIC hướng tới hình thành tại Hòa Lạc một mô hình hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo dùng chung theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện để các nguồn lực công nghệ trong và ngoài nước được khai thác hiệu quả hơn và có khả năng nhân rộng sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược khác.
Sẵn sàng đồng hành xây dựng năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo
Tại diễn đàn, ông Gianluca Pettiti, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành và Chủ tịch phụ trách sản phẩm và công nghệ Tập đoàn Thermo Fisher Scientific khẳng định vai trò tập đoàn khoa học và công nghệ hàng đầu thế giới, cung cấp nhiều giải pháp tiên tiến phục vụ nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao đồng thời cam kết sẵn sàng hợp tác toàn diện với Việt Nam trong thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn, AI và đổi mới sáng tạo.
Đánh giá về tiềm năng hợp tác với Việt Nam, ông Gianluca Pettiti cho rằng, Việt Nam đang có nhiều cơ hội để phát triển các ngành công nghệ cao và cần tiếp tục đầu tư vào hạ tầng nghiên cứu, công nghệ, nhân lực và khả năng kết nối giữa nghiên cứu với doanh nghiệp.
Với kinh nghiệm triển khai các mô hình trung tâm hợp tác và phòng thí nghiệm dùng chung tại nhiều quốc gia, Thermo Fisher Scientific đã xây dựng mạng lưới các cơ sở nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại hơn 50 quốc gia, tạo không gian để doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đối tác tiếp cận công nghệ tiên tiến, chuyên gia kỹ thuật và các chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm.
Tăng cường vai trò doanh nghiệp Việt Nam trong hệ sinh thái công nghệ toàn cầu
Cũng tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT đưa ra nhận định tổng quan hệ sinh thái bán dẫn từ góc nhìn của khu vực tư nhân, nhu cầu của ngành và những hạ tầng cần thiết để mở rộng quy mô ngành bán dẫn Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ quốc tế.
“Chúng tôi sẵn sàng nghiên cứu các cơ hội hợp tác với NIC và Thermo Fisher trong những lĩnh vực có thế mạnh như AI, dữ liệu, tự động hóa và chuyển đổi số, qua đó bổ sung năng lực công nghệ số cho các mô hình hạ tầng nghiên cứu và phòng thí nghiệm dùng chung”, ông Khoa cho biết.
Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ và AI của doanh nghiệp Việt Nam, công nghệ chuyên sâu của các tập đoàn quốc tế và vai trò kết nối hệ sinh thái của NIC được kỳ vọng sẽ mở ra những mô hình hợp tác mới, góp phần nâng cao năng lực công nghệ và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.
Bày tỏ sự đồng hành cùng khát vọng phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Thịnh, Tổng Giám đốc Thermo Fisher Scientific Việt Nam đã chia sẻ khái quát về hoạt động của Tập đoàn Thermo Fisher Scientific tại Việt Nam và những đóng góp của Tập đoàn đối với các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là ngành bán dẫn.
Khẳng định Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và chính sách của thành phố Hà Nội dành cho ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ y sinh và đổi mới sáng tạo, ông Vũ Quốc Huy, Phó Trưởng ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp, thành phố Hà Nội thông tin một số chính sách ưu đãi của thành phố Hà Nội dành cho các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ y sinh và đổi mới sáng tạo cũng như chia sẻ thiết thực về tiềm năng của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đối với hệ sinh thái bán dẫn, AI và đổi mới sáng tạo của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
Tại diễn đàn, ông Dan Kritenbrink, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Thermo Fisher Scientific, đại diện các cơ quan, đơn vị Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu công nghiệp thành phố Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tektronix đã cùng nhau trao đổi trong phiên tọa đàm mở về “Phát triển hạ tầng bán dẫn, AI và công nghệ y sinh dùng chung”.
Các diễn giả cho rằng phát triển hạ tầng dùng chung là một hướng đi quan trọng để Việt Nam giải quyết bài toán đầu tư lớn, chi phí vận hành cao và tốc độ thay đổi nhanh của công nghệ. Thay vì mỗi doanh nghiệp, trường đại học hay viện nghiên cứu phải tự đầu tư toàn bộ hạ tầng, mô hình dùng chung cho phép tập trung nguồn lực, tăng hiệu suất khai thác thiết bị và mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến.
Trong khuôn khổ Diễn đàn, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Tập đoàn Thermo Fisher Scientific đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam thông qua phát triển hạ tầng khoa học-công nghệ dùng chung và tăng cường hợp tác công-tư trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Theo đó, Thermo Fisher dự tính phối hợp NIC phát triển phòng thí nghiệm dùng chung về bán dẫn và y-sinh tại NIC Hòa Lạc theo tiêu chuẩn quốc tế. Hạ tầng này hướng tới phục vụ doanh nghiệp, startup, viện nghiên cứu và Trường đại học, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức Việt Nam tiếp cận công nghệ, thiết bị và chuyên gia quốc tế.