Cụ thể, hiện với mức 1 EUR đổi 1,2666 USD, mức cao nhất kể từ ngày 2/6, tỷ giá đồng EUR so với đồng USD đã tăng thêm 6,9% trong năm nay. Trong khi đó, tỷ giá đồng EUR so với đồng Yen Nhật là 1 EUR đổi được 145,38 Yen Nhật, tăng 4,2%, xấp xỉ mức kỷ lục 1 EUR/145,84 Yen Nhật đạt được hôm 19/6 vừa qua.
Theo các nhà phân tích, đồng EUR tăng giá khi các nhà đầu tư tăng mức dự đoán cho rằng, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ nâng mức lãi suất cho vay ít nhất là 2 lần nữa lên mức 3,25% từ nay cho đến hết tháng 12.
Hôm qua, ông Trichet nói rằng, các nhà hoạch định chính sách tỏ ra “không hài lòng” với mức lạm phát tại 12 nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu này. “Chúng tôi không hài lòng với những gì mà chúng tôi đang chứng kiến về mức lạm phát tại khu vực này”, ông Trichet phát biểu như vậy trong một diễn văn trước Ủy ban Nghị viện châu Âu tại Brussels.
Vì thế, “chúng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì cần thiết để ngăn chặn những nguy cơ lạm phát và đưa mức lạm phát về mức có thể chấp nhận được”, ông Trichet nói.
Ông Robert Houck, một nhà đầu tư tiền tệ của Ngân hàng Wells Fargo Bank có trụ sở tại Minneapolis, cho rằng, nên tăng giá trị đồng EUR trong khi giá đồng USD đang giảm. Ông này nhận định rằng, ECB sẽ tiếp tục mở rộng mức tăng lãi suất trong năm tới sau khi Fed ngừng việc nâng mức lãi suất cho vay của đồng USD. Với đà tăng này, ông Houck dự đoán, tỷ giá đồng EUR sẽ tăng đến mức 1EUR đổi được 1,3 USD vào cuối năm nay.
Trước đó, ông Trichet cũng nhắc lại, ECB sẽ thận trọng trong phác đồ tăng lãi suất.