Động đất mạnh ở Nepal, gây rung lắc tới thủ đô New Delhi (Ấn Độ)

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết, trận động đất có độ lớn 5,6 với tâm chấn nằm ở khu vực đồi núi Bajura, cách thủ đô Kathmandu 400km về phía tây.
0:00 / 0:00
0:00
Động đất mạnh ở Nepal, gây rung lắc tới thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ảnh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Đã có ít nhất 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương sau trận động đất xảy ra ngày 24/1 ở phía tây Nepal.

Theo hãng tin AFP, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất có độ lớn 5,6 với tâm chấn nằm ở khu vực đồi núi Bajura, cách thủ đô Kathmandu 400km về phía tây.

Cơn địa chấn cũng cảm nhận được tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nơi các tòa nhà rung lắc trong thời gian ngắn.

Giới chức địa phương cho biết ngoài thiệt hại về người, đã có 40 ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất này.

Do khu vực thiên tai khá hẻo lánh, thông tin liên lạc bị gián đoạn nên công tác đánh giá thiệt hại gặp nhiều khó khăn.

Trung tâm Nghiên cứu và theo dõi động đất quốc gia của Nepal báo cáo cường độ trận động đất là 5,9.

Tháng 11 năm ngoái, 6 người đã thiệt mạng trong một trận động đất mạnh 5,6 tại vùng Doti, phía tây của Nepal.

Trước đó, tháng 4/2015, gần 9.000 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 phá hủy hơn nửa triệu ngôi nhà tại nước này.