Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) và Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết, tâm chấn ở độ sâu từ 15 đến 20 km, cách thủ đô Cát-man-đu của Nê-pan 81 km về phía tây bắc. Ðây là trận động đất mạnh nhất ở nước này trong 81 năm qua. Theo tin mới nhất, trận động đất đã làm ít nhất 758 người chết, hàng trăm người bị thương và nhiều nhà cửa bị sập. Tại thủ đô Cát-man-đu có ít nhất 181 người chết. Sân bay quốc tế ở thủ đô Cát-man-đu đã phải đóng cửa. Cảnh sát Nê-pan cho biết, số người thương vong có thể còn tăng do nhiều người vẫn bị vùi lấp dưới các đống đổ nát.
* Chấn động từ trận động đất kể trên đã gây một trận lở tuyết lớn trên núi Ê-vơ-rét, ngọn núi cao nhất thế giới ở Nê-pan, làm ít nhất 10 người chết. Những người leo núi trên dãy Ê-vơ-rét cho biết, đã xảy ra một trận lở tuyết lớn và có thể có thêm nhiều người leo núi chết. Cách đây một năm, một trận lở tuyết xảy ra trên núi Ê-vơ-rét đã làm 16 hướng dẫn viên leo núi người Nê-pan chết.
* Cùng ngày, rung chấn từ trận động đất ở Nê-pan đã làm ít nhất 34 người ở miền bắc Ấn Ðộ chết. Một tòa nhà ở bang Bi-ha, miền đông Ấn Ðộ sập, khiến năm người, trong đó có hai trẻ em, chết. Trong khi đó, tại Băng-la-đét, các rung chấn mạnh đã gây hoảng loạn dẫn tới một vụ đẫm đạp tại một nhà máy may ở ngoại ô thủ đô Ðắc-ca, khiến ít nhất 50 công nhân bị thương.
* Ngày 24-4, Cơ quan Ðịa chất và khoáng sản quốc gia Chi-lê cho biết, núi lửa Can-bu-cô vẫn tiếp tục hoạt động mặc dù cường độ đang giảm dần. Tuy nhiên, Chính phủ nước này vẫn giữ nguyên mức độ cảnh báo nguy hiểm. Các chuyên gia cho rằng, núi lửa Can-bu-cô chưa ngừng hoạt động và có thể phun nham thạch nhiều hơn nữa bất cứ thời điểm nào. Cách xa Can-bu-cô trong bán kính 15 km, núi lửa tiếp tục phun bắn lên trời nhiều hòn đá to hết sức nguy hiểm. Hiện đã có 7.000 người được di chuyển tới nơi an toàn. Tro bụi đã bay tới thủ đô Xan-ti-a-gô của Chi-lê cũng như thủ đô Bu-ê-nốt Ai-rét của Ác-hen-ti-na, cách núi lửa Can-bu-cô khoảng 1.500 km. Nhiều hãng hàng không phải hủy các chuyến bay tới Bu-ê-nốt Ai-rét và chuyển hướng sang sân bay quốc tế ở thủ đô Môn-tê-vi-đê-ô của U-ru-guay.