Động đất mạnh ngoài khơi Indonesia, không có nguy cơ gây ra sóng thần

Trung tâm Địa chấn châu Âu Địa Trung Hải (EMSC) thông báo, ngày 24/2 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6,3 ở ngoài khơi tỉnh Bắc Maluku của Indonesia.
0:00 / 0:00
0:00
Một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở thị trấn Cianjur thuộc tỉnh Tây Java, Indonesia ngày 21/11/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở thị trấn Cianjur thuộc tỉnh Tây Java, Indonesia ngày 21/11/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cũng theo EMSC, chấn tiêu nằm ở độ sâu 100km.

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết, trận động đất có độ lớn 6,8 nhưng không có nguy cơ gây ra sóng thần.

Tại Indonesia thường xuyên xảy ra động đất do nước này nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có nhiều vết đứt gãy ở vỏ Trái Đất do hoạt động của các mảng kiến tạo.

Vào tháng 1 năm ngoái, trận động đất có độ lớn 6,2 làm rung chuyển đảo Sulawesi đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người, đồng thời đẩy hàng nghìn người vào cảnh mất nhà cửa.