Động đất mạnh ở thủ đô New Zealand

Ngày 15/2, thủ đô Wellington của New Zealand đã bị rung chuyển trong một trận động đất mạnh, với rung chấn có thể cảm nhận được ở cả 2 đảo chính của nước này là Đảo Bắc và Đảo Nam.
0:00 / 0:00
0:00

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có độ lớn 5,7 và tâm chấn nằm ở Eo biển Cook giữa Đảo Bắc và Đảo Nam của New Zealand.

Trong khi đó, Cơ quan Phòng vệ dân sự của New Zealand cho hay trận động đất có độ lớn 6,0, tâm chấn sâu 57km, cách thành phố Paraparaumu 50km về phía tây bắc.

Hơn 60.000 cư dân ở Đảo Bắc và Đảo Nam, bao gồm cả thành phố Auckland và Christchurch, cho biết họ cảm nhận được rung chấn của trận động đất. Nhiều người cảm thấy mặt đất rung chuyển trong 10-20 giây.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong, thiệt hại do trận động đất gây ra. Nhà chức trách cũng chưa ban bố cảnh báo sóng thần.

Ngay sau trận động đất mạnh này đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 4,0, với tâm chấn nằm ở độ sâu 78km và cách thành phố Taumarunui 45km về phía tây nam.

Các trận động đất xảy ra trong bối cảnh lực lượng chức năng New Zealand đang nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát sau trận lốc xoáy khiến 4 người thiệt mạng và gây thiệt hại trên diện rộng khắp Đảo Bắc.