Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót sau trận động đất mạnh trên đảo Java sáng thứ bảy vừa qua làm hơn 5.000 người thiệt mạng. Thành phố Yogyakarta bị thiệt hại nặng nhất với các tòa nhà ở phía nam gần như bị san phẳng, nhiều công trình kiến trúc đặc sắc bị hư hỏng.
Thành phố Yogyakarta là một trong những thành phố quan trọng nhất của Indonesia – với nhiều di tích lịch sử, văn hóa và là một nơi thu hút đông du khách khi tới Indonesia.
Cố đô Yogyakarta nằm ở khu vực trung nam đảo Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 440 km về phía đông nam, là một trong những thành phố lớn nhất của Indonesia.
Các đoàn du khách tới đây để thăm hai công trình kiến trúc tôn giáo lớn nằm trong phạm vi 30km của cố đô này.
Đền Borbudur, một di sản văn hóa thế giới do UNESCO công nhận, được cho là “viên đá quý” của Yogyakarta và rất may không bị trận động đất vừa qua làm hư hỏng.
Được xây dựng vào thế kỷ thứ 9, công trình bằng đá rộng 34,5 m này là một nơi thờ cúng lớn nhất của đạo Phật ở Đông Nam Á, nhưng nó bị che khuất trong nhiều thế kỷ dưới các tầng nham thạch từng phun trào từ đỉnh núi lửa Merapi gần đó.
Năm 1814, ngôi đền này được ông Thomas Stamford Raffles, người được thực dân Anh khi đó cử đến để cai quản Indonesia, phát hiện lại. Sau đó một chương trình trùng tu ngôi đền đươc tiến hành vào những 70 và 80 của thế kỷ trước. Ngôi đền này đã trở thành một trung tâm lớn thu hút các đoàn hành hương là những tín đồ Phật giáo và là một điểm thu hút đông du khách của Indonesia.
Cách không xa ngôi đền này, trên vùng đồng bằng Prambanan có đền Prambanan của người theo đạo Hindu. Công trình tôn giáo này bao gồm khoảng 250 ngôi đền khác nhau cũng được xây dựng từ thể kỷ thứ 9 và là tổ hợp các ngôi đền lớn nhất trên đảo Java.
Công trình này cũng được UNESCO công nhận là một di sản thế giới, đã bị hư hại trong trận động đất vừa qua.
Trận động đất đã làm đổ các bức tường và cột bằng đá tuy nhiên kết cấu chính của tổ hợp các ngôi đền này dường như vẫn còn nguyên vẹn.
Các chuyên gia cho rằng, các ngôi đền này sẽ phải đóng cửa trong một thời gian để đánh giá xem liệu nền móng của công trình có bị hư hại không.
Nằm ở trung tâm thành phố Yogyakarta, Cung điện của vị Vua các nước Hồi giáo và tòa lâu đài gần kề cũng thu hút đông du khách.
Cung điện của vua Hồi được thái tử Mangkubumi xây dựng vào năm 1755, hiện nằm trong khu vực đông dân cư.
Theo phóng viên AFP, một trong những sảnh đường trong cung điện này đã bị sập trong trận động đất vừa qua, và người ta đã phát hiện có những vết nứt trong một vài tòa nhà khác của cung điện.
Thành phố Yogyakarta có khoảng 1,5 triệu người, là thủ phủ của tỉnh Yogyakarta có khoảng 3 triệu dân. Yogyakarta nổi tiếng với những nghệ thuật truyền thống, trong đó có rối bóng (dùng các con rối da để chiếu bóng của chúng lên những màn ảnh mờ) và âm nhạc cổ truyền gamelan được biểu diễn cùng với múa và kịch.
Các đồ bạc, da và sản phẩm dệt bằng lối in hoa batik (bằng cách bôi sáp lên những chỗ không muốn nhuộm màu) là những sản phẩm đặc trưng của thợ thủ công Yogyakarta.
Thành phố này cũng là một trung tâm của nghệ thuật đương đại.
Các tin liên quan: