Đồng chí Trương Tấn Sang dự tổng kết bàn giao nhà cho hộ nghèo ở Sóc Trăng

NDO - Ngày 18/11, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự Lễ tổng kết vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn năm 2021-2022.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn tặng quà Tết cho hộ nghèo.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn tặng quà Tết cho hộ nghèo.

Qua gần hai năm thực hiện, toàn tỉnh Sóc Trăng đã vận động, xây dựng được 3.496 căn nhà, với tổng kinh phí vận động hơn 174 tỷ đồng, vượt 8% so kế hoạch. Đến nay, tỉnh đã thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo kế hoạch, bảo đảm tiêu chí “3 cứng - nền cứng, khung cứng, mái cứng”, để giúp hộ nghèo có nhà ở ổn định, an tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang chia vui với đồng bào nghèo khó khăn về nhà ở của tỉnh Sóc Trăng đã được hỗ trợ có căn nhà mới khang trang và mong đồng bào phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Nguyên Chủ tịch nước kêu tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển kinh tế để an cư lạc nghiệp. Đồng chí cho rằng, cùng với việc phát huy các công trình trọng điểm do Trung ương đầu tư và hệ thống cảng biển trong tương lai, việc chăm lo tốt cho hộ nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, Sóc Trăng đã và đang tạo ra động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững.

Đồng chí Trương Tấn Sang dự tổng kết bàn giao nhà cho hộ nghèo ở Sóc Trăng ảnh 1

Nguyên Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ tổng kết vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương tinh thần vì người nghèo của các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp đã ủng hộ Sóc Trăng xây dựng nhà ở cho người nghèo trong thời gian qua. Sự thành công trong công tác vận động chung tay chăm lo cho hộ nghèo ở Sóc Trăng là thực tiễn sinh động trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chung tay chăm lo cho đồng bào nghèo và sẽ có sức lan tỏa lâu dài trong cả nước.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn bày tỏ cảm ơn đối với đồng chí Trương Tấn Sang và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ hoàn thành chương trình xây dựng nhà cho hộ nghèo trong giai đoạn 2021-2022.

Hiện nay, toàn tỉnh Sóc Trăng còn hơn 22.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,64% dân số và hơn 29.000 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 8,83% rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trong thời gian tới.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo cho hộ nghèo. Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã tặng quà cho hàng trăm hộ nghèo trong tỉnh có điều kiện để vui đón năm mới 2023.