Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Ninh

Chiều 17/11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên thôn Làng Cổng, Nà Bắp, Khe Mằn, Tầu Tiên xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tham quan các sản phẩm OCOP của xã Đồn Đạc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tham quan các sản phẩm OCOP của xã Đồn Đạc.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ niềm vui được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của liên thôn Làng Cổng, Nà Bắp, Khe Mằn, Tầu Tiên nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí biểu dương và đánh giá cao tinh thần nỗ lực, vượt khó, sự đoàn kết gắn bó của nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ nói chung và nhân dân xã Đồn Đạc nói riêng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và nhân dân, xã Đồn Đạc đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và ổn định đời sống nhân dân. Đây là minh chứng sống động cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, huyện Ba Chẽ nói chung và xã Đồn Đạc nói riêng tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân các dân tộc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung phát triển kinh tế; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; phát triển nhân rộng các sản phẩm chủ lực là Ba kích tím, Trà hoa vàng; quan tâm công tác giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; công tác bảo đảm an ninh trật tự nông thôn.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, sự đồng lòng, đồng sức của bà con nhân dân xã Đồn Đạc sẽ từng bước góp phần xây dựng huyện miền núi Ba Chẽ ngày càng phát triển, giàu mạnh, tươi đẹp và hạnh phúc.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã trao tặng 200 triệu đồng, hỗ trợ liên khu dân cư 4 thôn Làng Cổng, Nà Bắp, Khe Mằn, Tầu Tiên xây dựng hệ thống điện thắp sáng đường quê nông thôn.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồn Đạc đã công bố thành lập Ban Chỉ đạo và ra mắt 3 mô hình gồm: tuyến đường an ninh tự quản, sáng xanh, sạch, đẹp; Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn bản sắc văn hóa trang phục dân tộc Dao Thanh Phán nhằm thực hiện hiệu quả Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công bố danh sách các gia đình đạt gia đình văn hóa năm 2022 và biểu dương khen thưởng các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2020-2022).