Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, động viên người có công tại Quảng Nam

NDO - Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), sáng 27/7, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam, phường Thanh Hà, thành phố Hội An.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, động viên người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, động viên người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Phát biểu tại buổi đến thăm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước, đặc biệt người có công tỉnh Quảng Nam, nơi có bề dày truyền thống cách mạng, đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong các đồng chí thương bệnh binh, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công tại địa phương sống vui, sống khỏe, động viên con cháu phát huy thành quả cách mạng mà thế hệ cha ông đã giành được, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách.

Trong các chương trình về phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến người có công với cách mạng.

Trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 năm nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân có nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc, tri ân sâu sắc đối với các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn cả nước.

Trung tâm Nuôi dưỡng, phụng dưỡng người có công Quảng Nam hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 55 người là các thương bệnh binh, người có công và thân nhân các gia đình chính sách có hoàn cảnh neo đơn, không người dân. Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện điều dưỡng tập trung luân phiên hằng năm cho người có công với cách mạng trong và ngoài tỉnh.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã tặng quà tri ân đối với người có công, thân nhân các gia đình chính sách đang được nuôi dưỡng, phụng dưỡng tại Trung tâm.