Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

NDO - Sáng 15/3, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8, khóa IX. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
0:00 / 0:00
0:00
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và Hoàng Công Thủy.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và Hoàng Công Thủy.

Cùng dự, có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trình bày Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về việc hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 796-QĐNS/TW ngày 9/3/2023 của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; căn cứ Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giới thiệu để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ Quyết định số 765-QĐNS/TW ngày 31/1/2023 của Ban Bí thư về điều động, chỉ định đồng chí Hoàng Công Thủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; Căn cứ Thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc điều động, giới thiệu đồng chí Hoàng Công Thủy để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã báo cáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho ý kiến về việc hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; cho ý kiến về việc hiệp thương cử đồng chí Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ nội dung Tờ trình, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết, hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng chí Hoàng Công Thủy, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.