Đèo Đá Trắng thành bối cảnh trong phim “578: Phát đạn của kẻ điên”

NDO -

Trong những hình ảnh hậu trường mà đạo diễn Lương Đình Dũng vừa tiết lộ, cung đường Đèo Đá Trắng (Tân Lạc, Hòa Bình) đã trở thành bối cảnh cho cảnh quay rượt đuổi hoành tráng giữa 5 xe container trong bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên”.

Cảnh quay trên cung đường Đèo Đá Trắng. (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)
Cảnh quay trên cung đường Đèo Đá Trắng. (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp)

Đây là lần đầu tiên một cảnh quay hành động, tốc độ với quy mô lớn được thực hiện trên cung đường này. Đạo diễn hành động người Hàn Quốc Oh Sea Young của bộ phim đã đánh giá đây là cảnh quay mà ông thích nhất trong bộ phim.

Đèo Đá Trắng thành bối cảnh rượt đuổi của dàn xe container trong phim “578: Phát đạn của kẻ điên” -0
 Những chiếc xe container rượt đuổi nhau nhìn từ trên cao.

Đèo Đá Trắng có độ cao hơn 1.000m, quanh co với sương mù bao phủ quanh năm, nối giữa hai huyện Mai Châu và Tân Lạc của Hòa Bình. Đây cũng là cung đường ưa thích của nhiều người  yêu du lịch “phượt”.

Đèo Đá Trắng thành bối cảnh rượt đuổi của dàn xe container trong phim “578: Phát đạn của kẻ điên” -0
 

Đèo Đá Trắng nguy hiểm và di chuyển khó khăn ngay cả với những phương tiện nhỏ. Nhưng ê-kíp làm phim đã thực hiện những cảnh quay thật hoàn toàn với các cảnh rượt đuổi, đâm xe giữa giữa 5 chiếc xe container hạng nặng (với chiều dài lên tới 15 m, nặng tới 30 tấn) mà hoàn toàn không dùng đến kỹ xảo. Trước khi quay, đạo diễn và ê-kíp làm phim đã phải vẽ nên hàng trăm trang storyboard, xây dựng sa bàn mô hình mô phỏng theo bối cảnh chi tiết nhất để tính toán cho từng cảnh quay, bảo đảm an toàn và tạo ra được những khung hình mãn nhãn, hiệu quả nhất.

Đèo Đá Trắng thành bối cảnh rượt đuổi của dàn xe container trong phim “578: Phát đạn của kẻ điên” -0
 Đèo Đá Trắng cũng là trạm dừng chân ngắm cảnh quen thuộc của các xe chạy dọc tuyến đường này.

Đạo diễn hành động Oh Sea Young cho biết, đây cũng là trận chiến có rất nhiều cảnh nguy hiểm và làm bật được tính thực chiến của các pha hành động trong phim. Theo chia sẻ của đạo diễn Oh, các đòn đánh ở trận đại chiến này đều được bộc lộ 100%, không hề dùng kỹ thuật của máy quay để đánh lừa thị giác khán giả, điều đó nhằm tăng tính chân thực và cảm giác khốc liệt của hành động.

Đèo Đá Trắng thành bối cảnh rượt đuổi của dàn xe container trong phim “578: Phát đạn của kẻ điên” -0
 Một cảnh quay xe lao vào dãy lán.

Một trong những cảnh quay nguy hiểm nhất của bộ phim là hai chiếc xe đâm trực diện vào nhau và văng ra gần sát vực sâu, theo yêu cầu của đạo diễn Lương Đình Dũng. Đây cũng là cảnh quay khiến đạo diễn và cả ê-kíp vô cùng lo lắng, bởi vì chỉ cần không chính xác là nguy hiểm cho cả người và xe, và cảnh quay chỉ được thực hiện duy nhất một lần. Sau cảnh quay, toàn bộ phần kính trước của xe bị vỡ vụn, một chiếc xe bị gãy càng, móp toàn bộ phần trước mặt và hư hỏng hoàn toàn.

Đèo Đá Trắng thành bối cảnh rượt đuổi của dàn xe container trong phim “578: Phát đạn của kẻ điên” -0
 

“578: Phát đạn của kẻ điên” là hành trình truy đuổi để trả thù và giành lại công lý cho cô con gái nhỏ của người cha tên Hùng. Trên hành trình săn đuổi và bị săn đuổi nghẹt thở “đơn thương độc mã”, người cha nhận ra mình không chỉ đang đối đầu với một kẻ ác mà là cả một thế lực đen tối phía sau.

Phim sẽ ra mắt vào ngày 20/5 tới tại các rạp trên toàn quốc.