Đồng bào Công giáo tỉnh Nam Định nỗ lực xây dựng quê hương

NDO - Ngày 15/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo tỉnh Nam Định xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Nguyên; cùng 220 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 400.000 giáo dân trong tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo tỉnh Nam Định đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19…

Đến nay, đã có 892 lượt giáo xứ, giáo họ được công nhận đạt danh hiệu “Xứ, họ tiên tiến” và hơn 151.000 lượt hộ gia đình Công giáo được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình Công giáo gương mẫu”. Trong 5 năm (2017-2021), đồng bào Công giáo đã cùng nhân dân trong tỉnh hiến tặng hơn 180 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư để mở rộng đường giao thông trong thôn xóm và xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết người Công giáo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển bền vững.

Theo mục tiêu đề ra, Nam Định phấn đấu có 91% giáo xứ, họ đăng ký “Xứ, họ tiên tiến”, trong đó 87% đạt danh hiệu; 75% số gia đình Công giáo đăng ký “Gia đình Công giáo gương mẫu”, trong đó 85% đạt tiêu chuẩn; 70% xứ, họ có Quỹ khuyến học; 80% xã, phường, thị trấn có người Công giáo thành lập Ban Đoàn kết Công giáo; 70% Ban Đoàn kết Công giáo đạt loại khá trở lên.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định ghi nhận và biểu dương những kết quả trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước Ủy ban Đoàn kết Công giáo và đồng bào Công giáo tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần đoàn kết phát triển kinh tế, mở rộng hình thức hỗ trợ để các hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, cần tăng cường xây dựng đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động các phong trào thiết thực, vận động nhân dân tham gia; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào Công giáo, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền để giải quyết ngay từ cơ sở.