Còn nhớ ngày 12-7-1998, Les Bleus (biệt danh của đội tuyển Pháp) đã khiến cả nước Pháp sống trong không khí hội hè tưng bừng khi họ vượt qua đội tuyển Brazil 3-0 trong trận chung kết World Cup ngay trên sân nhà. Cả triệu người Pháp đã hát múa trên Đại lộ Elysees nổi tiếng ở thủ đô Paris. Không khí hội hè kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Tiền vệ tài năng Zinedine Zidane đã góp công rất lớn trong trận chung kết, với hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Brazil.
Pháp là quốc gia thành viên sáng lập Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và từng tranh tài tại 11 kỳ World Cup, thế nhưng họ mới chỉ một lần duy nhất thành công vào năm 1998. Những màn trình diễn tuyệt vời của những cầu thủ như Zidane, Youri Djorkaeff và Fabien Barthez làm cả thế giới bóng đá ngất ngây. Dưới sự dẫn dắt của HLV Aime Jacquet, đội chủ nhà bất bại.
Sáu mươi năm trước đó, Pháp là chủ nhà của World Cup 1938. Khi đó, đội Pháp đã không gặp may và đội tuyển Italy, sau đó giành chức vô địch thế giới lần thứ hai, loại ở tứ kết. Hai mươi năm sau, một người Pháp đã đi vào lịch sử của World Cup, đó là Just Fontaine với kỷ lục ghi 13 bàn thắng một vòng chung kết World Cup và cho đến nay chưa ai phá được kỷ lục này.
Trong những năm sau đó, nước Pháp tiếp tục sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng. Trong thập kỷ 1980, những cầu thủ như Michel Platini, Alain Giresse và Jean Tigana đã làm người xem ngây ngất bởi những đường bóng đẹp mắt. Và mặc dù, sở hữu một trong những hàng tiền vệ hay nhất thế giới lúc bấy giờ, nhưng đội tuyển Pháp không thể vượt qua được người Đức ở vòng bán kết trong hai kỳ World Cup liên tiếp. Lần thứ nhất là tại World Cup 1982 ở Tây Ban Nha, đội tuyển Pháp đã dẫn trước 3-1 nhưng lại để đội tuyển Đức san bằng tỷ số và giành chiến thắng ở thi đá luân lưu 11m. Còn tại Mexico 1986, đội tuyển Pháp đã gục ngã với thất bại 2-0 sau khi đã loại đội tuyển Brazil, trong một trận đấu được xếp vào loại kinh điển trong lịch sử World Cup.
Hai năm sau khi giành chức vô địch thế giới trên sân nhà, đội tuyển Pháp tiếp tục thành công tại Euro 2000, khi vượt qua đội tuyển Italy với tỷ số 2-1 trong trận chung kết rất kịch tính. Bàn thắng vàng của tiền đạo David Trezeguet giúp đội tuyển Pháp lần thứ hai vô địch châu Âu.
Tuy nhiên, năm 2002, đội tuyển Pháp đã gây thất vọng vì không ghi được nổi một bàn thắng cho dù họ là các nhà vô địch thế giới và vô địch châu Âu. Họ để thua đội tuyển lần đầu giành quyền dự World Cup Senegal, sau đó hòa 0-0 với Uruguay và thất bại 2-0 trước Đan Mạch.
Hai năm sau, tại Euro 2004, đội tuyển Pháp cũng phải ra về ngay ở vòng tứ kết. Và lúc đó, người Pháp phải thừa nhận rằng thời kỳ hoàng kim của họ đã qua rồi.
Được giao trọng trách dẫn dắt đội tuyển Pháp trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, HLV Raymond Domenech bắt đầu chiến dịch giành vé đến nước Đức ở vị trí mà chẳng ai muốn. Tình hình của đội tuyển Pháp càng trở nên khó khăn hơn sau khi hàng loạt trụ cột như Bixente Lizarazu, Claude Makelele, Lilian Thuram và Zidane từ giã đội tuyển. .
Bị chỉ trích nhiều sau màn trình diễn không thuyết phục ở Bảng 4 cùng với các đội Thụy Sỹ, CH Ai-len, Israel, Síp và Quần đảo Faroe, HLV Domenech vẫn kiên định với con đường ông đã vạch sẵn cho Les Bleus.
| Năm thànhlập | 1919 |
| Năm gia nhập FIFA | 1804 |
| Các kỳ World Cup đã tham dự | 1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998 và 2002 |
| Thành tích tốt nhất World Cup | Vô địch thế giới năm 1998 |
| Thành tích tốt nhất ở châu Âu | Hai lần vô địch châu Âu 984, 2000) |
| Giới thiệu sơ lược · Cho đến nay, Pháp là một trong số hai đội đã tham dự vòng loại của tất cả các World Cup. Tuy nhiên, họ chỉ thành công 11 trong số 17 lần. Là đội chủ nhà World Cup 1998, Les Blues đã vượt qua Brazil với tỷ số 3-0 trong trận chung kết. · Cho dù phải đợi một thời gian khá dài để giành chức vô địch thế giới, nhưng Pháp đã thực sự trở thành một cường quốc bóng đá thế giới. Người sáng lập ra FIFA là một người Pháp, ông Jules Rimet, và cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở World Cup cũng lại là một người Pháp, Lucien Laurent. · Đội tuyển Pháp đã có một kỳ World Cup đáng thất vọng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, cách đây bốn năm. Cho dù là đội đương kim vô địch thế giới, nhưng Les Blues phải về nước ngay sau vòng bảng và không ghi nổi một bàn thắng. | |
Danh sách đội tuyển Pháp
Thủ môn: Fabien Barthez (CLB Olympique Marseille), Gregory Coupet (CLB Olympique Lyon) và Mickael Landreau (CLB Nantes)
Hậu vệ: Eric Abidal (CLB Olympique Lyon), Jean-Alain Boumsong (CLB Newcastle United), Pascal Chimbonda (CLB Wigan Athletic), William Gallas (CLB Chelsea), Gael Givet (CLB Monaco) Willy Sagnol (CLB Bayern Munich), Mikael Silvestre (CLB Manchester United) và Lilian Thuram (CLB Juventus)
Tiền vệ: Vikash Dhorasoo (CLB Paris St Germain), Alou Diarra (CLB Racing Lens), Claude Makelele (CLB Chelsea), Florent Malouda (CLB Olympique Lyon), Patrick Vieira (CLB Juventus), Franck Ribery (CLB Olympique Marseille) và Zinedine Zidane (CLB Real Madrid).
Tiền đạo: Djibril Cisse (CLB Liverpool), Thierry Henry (CLB Arsenal), Louis Saha (CLB Manchester United), David Trezeguet (CLB Juventus) và Sylvain Wiltord (CLB Olympique Lyon).