Đã qua rồi những ngày mà Mỹ chỉ được coi là chỉ là “công dân” hạng hai trong làng bóng đá thế giới. HLV Bruce Arena và đội bóng của ông tin rằng với sự kết hợp giữa các tài năng trẻ như DaMarcus Beasley và Landon Donovan với những cựu binh như Brian McBride và Claudio Reyna họ có thể đánh bại mọi đối thủ.
Đội tuyển Mỹ của HLV Arena đã giành vé dự World Cup 2006 trước ba trận đấu ở vòng loại khu vực, Bắc, Trung Mỹ và Carribbea. Cho dù thua đội tuyển Costa Rica ở trận đấu cuối, đội tuyển Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử giành ngôi đầu bảng.
Với thành tích chỉ thua một trận duy nhất trong sáu trận mở màn vòng loại, đội tuyển Mỹ cần một chiến thắng trên sân nhà trước đối thủ truyền kiếp Mexico ngày 3-9-2005 để giành vé đến nước Đức và sân vận động ở Columbus, bang Ohio, trở thành rừng cờ, một hiện tượng hiếm thấy ở một trận bóng đá ở Mỹ.
Các bàn thắng của Steve Ralston và Beasley giúp đội tuyển Mỹ vượt qua những người láng giềng và chính thức giành quyền đến nước Đức. Các cổ động viên Mỹ có dịp ăn mừng trong và xung quanh sân vận động Crew. Về hành trình đến nước Đức của đội tuyển Mỹ, HLV Arena cho hay: "Người sẽ nhìn vào đó và nói rằng công việc đó dễ như trở bàn tay và đó là việc làm thừa. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không đúng. Tôi còn nhớ trận đấu mở màn vòng loại trên sân của Trinidad và Tobago. Trận đấu đó vô cùng khó khăn. Nhưng tôi nghĩ rằng những kinh nghiệm mà đội tuyển thu lượm được trong bốn năm qua đã giúp đội tuyển thành công và các cầu thủ cũng biết họ phải làm gì để chiến thắng trong những trận đấu lớn.”
Trong ba trận đấu cuối cùng của đội tuyển Mỹ, HLV Arena đã thử nghiệm để tìm kiếm đội hình sẽ tham dự World Cup. Sau trận thắng Panama 2-0 ở Boston, ông Arena cho biết: "Mục tiêu là năm 2006 và tôi cần phải xem xét khả năng của mỗi cầu thủ mà tôi có thể.” Trong trận đấu này, Taylor Twellman và Kyle Martino đã ghi những bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Mỹ.
Sau khi lọt vào bán kết của World Cup đầu tiên năm 1930, vận may không mỉm cười với đội tuyển Mỹ trong một thời gian dài. Trong suốt 40 năm, kể từ 1950 đến 1990, đội tuyển Mỹ không một lần giành vé dự vòng chung kết World Cup. Phải tới tận 1990, đội tuyển Mỹ mới có dịp trở lại với các cuộc so tài ở World Cup. Bốn năm sau, với tư cách là đội chủ nhà, đội tuyển Mỹ đã vào vòng hai và để thua đội tuyển sau đó giành chức vô địch, Brazil. Năm 1998, đội tuyển Mỹ bị loại ngay ở vòng đấu bảng nhưng bốn năm sau ở Nhật Bản và Hàn Quốc, họ giành được kết quả rất khả quan.
Đội tuyển Mỹ khi đó với những Donovan, Reyna và McBride đã vượt qua Bồ Đào Nha trong trận đấu đầu tiên trước khi hạ Mexico ở vòng hai để lọt vào tứ kết. Họ bị chặn lại bởi đội tuyển Đức. Trong đội hình đội tuyển Mỹ hiện nay vẫn còn một số cựu binh các đây bốn năm. Người Mỹ đang trông đợi kết quả khả quan hơn cách đây bốn năm.
Năm thành lập 1913
Năm gia nhập FIFA 1913
Các kỳ World Cup đã tham dự 7 (1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002)
Thành tích tốt nhất ở World Cup Lọt vào bán kết năm 1930 và tứ kết năm 2002
Thành tích ở châu Mỹ Vô địch Cúp vàng CONCACAF năm 1991 và 2002, vô địch Đại hội thể thao toàn châu Mỹ năm 1991
Giới thiệu sơ lược
• Trong những năm gần đây, đội tuyển Mỹ đã trở thành một thế lực mới trong làng bóng đá thế giới, với bốn lần liên tiếp giành vé dự vòng chung kết World Cup. Họ vào đến vòng tứ kết World Cup 2002 và chỉ chịu thua sát nút trước đội tuyển Đức.
• Trước đó, tại World Cup 1930, đội tuyển Mỹ đã vào đến bán kết và họ bị thua Argentina 6-1.
• Năm 1948, Mỹ có trận thua đậm nhất trong lịch sử khi bị Na Uy đè bẹp với tỷ số 11-0 ở Oslo. Trong khi đó trận thắng đậm nhất của đội tuyển Mỹ có tỷ số 8-1 trước Quần đảo Cayman năm 1993 trước sự chứng kiến của gần bốn nghìn khán giả.
Danh sách đội tuyển Mỹ
Thủ môn: Kasey Keller (CLB Borussia Monchengladbach), Tim Howard (CLB Manchester United) và Marcus Hahnemann (CLB Reading);
Hậu vệ: Carlos Bocanegra (CLB Fulham), Steve Cherundolo (CLB Hannover 96), Jimmy Conrad (CLB Kansas City Wizards), Cory Gibbs (CLB ADO Den Haag), Frankie Hejduk (CLB Columbus Crew), Eddie Lewis (CLB Leeds United), Oguchi Onyewu (CLB Standard Liege) và Eddie Pope (CLB Real Salt Lake);
Tiền vệ: Landon Donovan (CLB LA Galaxy), Clint Dempsey (CLB New England Revolution), Claudio Reyna (CLB Manchester City), John O'Brien (CLB Chivas USA), Ben Olsen (CLB DC United), DaMarcus Beasley (CLB PSV Eindhoven), Pablo Mastroeni (CLB Colorado Rapids) và Bobby Convey (CLB Reading);
Tiền đạo: Brian McBride (CLB Fulham), Eddie Johnson (CLB Kansas City Wizards), Josh Wolff (CLB Kansas City Wizards) và Brian Ching (CLB Houston Dynamo).