Sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại, không ai dám kỳ vọng rằng đội tuyển Bờ Biển Ngà có cơ hội đến nước Đức khi họ ở cùng bảng đấu với những “Sư tử bất khuất” Cameroon, Ai Cập, Sudan và Li-bi. Nếu với với Cameroon từng năm lần góp mặt ở World Cup và Ai Cập cũng từng hai lần dự World Cup, thì thành tích vô địch Cúp châu Phi của Bờ Biển Ngà tại Senegal năm 1992 chẳng thấm vào đâu.
Tuy nhiên, đội bóng bị coi là chiếu dưới đã có khởi đầu rất tốt, với bốn trận trận thắng và một trận thua trong loạt năm trận đầu tiên, đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Ai Cập ngay tại Cairo. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này, trợ lý HLV của đội tuyển Bờ Biển Ngà Mama Ouattara đã chết khi ngục ngã ngay trong một buổi luyện tập của đội tuyển. Các cầu thủ Bờ Biển Ngà bày tỏ quyết tâm vượt qua vòng loại để tưởng nhớ đến vị trợ lý HLV quá cố.
Đội tuyển Bờ Biển Ngà khởi đầu lượt về vòng đấu loại với tư cách là đội đứng đầu Bảng 3 và họ đã đè bẹp đối thủ Benin 3-0 trên sân nhà. Ở trận đấu sau đó với đội tuyển Li-bi, Bờ Biển Ngà đã chơi chệch choạc và bị cầm hòa 0-0 ở Tripoli. Lòng tự hào của Cameroon đã bị tổn thương, và họ bắt đầu giành chiến thắng trong năm trận còn lại, đồng thời dần thu hẹp khoảng cách trước khi đối đầu với Bờ Biển Ngà ở Abidjan.
Trận đấu này được coi là chung kết của Bảng 3 với Bờ Biển Ngà là ứng cử viên sáng giá. Thậm chí chỉ cần một trận hòa là đủ, nhưng những con “Sư tử bất khuất” đã giành thắng lợi 3-2, đồng thời leo lên ngôi đầu bảng khi vòng loại World Cup chỉ còn một vòng đấu nữa. Ở thời điểm đó, những “Chú voi” Bờ Biển Ngà không còn tự quyết định được số phận của mình và một số quan sát viên hy vọng đội tuyển Cameroon sẽ vấp ngã trước rào cản cuối cùng.
Hy vọng chỉ trở thành hiện thực khi Bờ Biển Ngà vượt qua đội chủ nhà Sudan 3-1 còn Cameroon bị Ai Cập cầm chân với tỷ số 1-1 ở Yaounde.
Việc Bờ Biển Ngà lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng chung kết World Cup là nhờ một thế hệ các cầu thủ tài năng, mà phần đông trong số họ từng học việc tại học viện do Jean-Marc Guillou sáng lập ở ngoại ô Abidjan. Những Aruna Dindane, Kolo Toure, Didier Zokora, Arthur Boka, Blaise Kouassi và Barry Copa, những hạt nhân đã giúp Bờ Biển Ngà đạt thành tích kể trên, đều đã trải qua những tháng ngày tập luyện ở học viện này.
Sự góp mặt của tiền đạo đang chơi cho Chelsea, Didier Drogba, người đã ghi chín bàn thắng ở vòng loại, cũng chính là một nhân tố góp phần vào sự thành công của Bờ Biển Ngà. Drogba ngày càng chứng tỏ vai trò thủ lĩnh của đội tuyển Bờ Biển Ngà.
Chính Drogba và người đá cặp Dindane tạo ra cặp tiền vệ hiệu quả nhất trong khuôn khổ vòng loại ở khu vực châu Phi đồng thời là chìa khóa cho thành công của Bờ Biển Ngà. Tiền đạo của CLB Lens đã sáu lần lập công và có vô số các đường bóng kiến tạo thành bàn thắng. Bên cạnh đó, cũng cần phải đề cập đến đóng góp lớn của Bonaventure Kalou và cặp trung vệ thép Toure và Cyrille Domoraud. Thủ môn Jean Jacques Tizie cũng là một nhân tố quan trọng. Người đã giúp Bờ Biển Ngà có được thành tích trên là HLV người Pháp Henri Michel, người đã từng dẫn dắt các đội tuyển Pháp, Cameroon và Tunisia lọt vào ba vòng chung kết World Cup. Mặc dù, ông bị chỉ trích rất nhiều về cách lựa chọn cầu thủ cho đội tuyển Bờ Biển Ngà ở vòng đấu bảng, nhưng ông vẫn kiên định với lòng tin của mình và cuối cùng đã thành công.
Năm thành lập 1960
Năm gia nhập FIFA 1960
Số lần đã tham dự World Cup Chưa
Thành tích tốt nhất ở World Cup Chưa
Thành tích ở châu Phi Đoạt Cúp các quốc gia châu Phi năm 1992
Giới thiệu sơ lược
• Trong bẩy lần tham dự vòng loại trước đây, đội tuyển Bờ Biển Ngà chưa một lần thành công. Tại vòng loại World Cup 2002, họ đã luôn bị Tunisia bám đuổi, nhưng cuối cùng lại không thể giành được ngôi đầu bảng. Mặc dù vậy, trong cả hai lượt trận đi về với Tunisia, đội tuyển Bờ Biển Ngà đều không thua, khi hòa 1-1 trên sân nhà và hòa 2-2 trên sân khách.
• Có ít nhất ba lần đội tuyển Bờ Biển Ngà giành thắng lợi 6-0. Đó thực sự là một kỷ lục trong thống kê bóng đá. Đó có thể là các trận thắng trước Mali năm 1985, Botswana năm 1992 và Niger năm 2000.
• Cũng trong lịch sử, trận thua tồi tệ nhất của Bờ Biển Ngà là trận thua 6-2 trước Ghana năm 1971.
Danh sách đội tuyển Bờ Biển Ngà
Thủ môn: Jean-Jacques Tizie (CLB Esperance Tunis), Boubacar Barry Copa (CLB KSK Beveren) và Gerard Gnanhouan (CLB Montpellier).
Hậu vệ: Cyrille Domoraud (CLB Creteil), Blaise Kouassi (CLB ES Troyes), Abdoulaye Meite (CLB Olympic Marseille), Etienne Arthur Boka (CLB Strasbourg), Abib Kolo Toure (CLB Arsenal), Emmanuel Eboue (CLB Arsenal) và Marc Zoro (CLB FC Messina).
Tiền vệ: Didier Zokora (CLB St Etienne), Emerse Fae (CLB Nantes), Kanga Gauthier Akale (CLB Auxerre), Romaric Ndri Koffi (CLB Le Mans), Gnegneri Yaya Toure (CLB Olympiakos), Gilles Yapi Yapo (CLB Young Boys) và Guy Roland Demel (CLB Hamburg);
Tiền đạo: Bakari Kone (CLB Nice), Didier Drogba (CLB Chelsea), Arouna Kone (CLB PSV Eindhoven), Bonaventure Kalou (CLB Paris Saint-Germain), Abdoul Kader Keita (CLB Lille), và Aruna Dindane (CLB Lens).