Đối thoại với các hộ dân xã Tân Dương về giải phóng mặt bằng

NDO -

Ngày 5/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo các ban, ngành thành phố và huyện Thủy Nguyên đã trực tiếp gặp, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân có đất thu hồi thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới bắc sông Cấm trên địa bàn xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên.

Quang cảnh buổi đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng với các hộ dân có đất thu hồi trên địa bàn xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên).
Quang cảnh buổi đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng với các hộ dân có đất thu hồi trên địa bàn xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên).

Theo Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới bắc sông Cấm trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên đã triển khai tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ tháng 4/2017.

Đến nay, huyện đã kiểm kê được 2.786 trong tổng số 2.788 hộ dân có nhà đất, tài sản trên diện tích phải thu hồi. Trong đó, có 1.300 hộ dân có nhà ở trên đất và cũng đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 968 hộ dân.

Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, một số hộ dân có đơn kiến nghị liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, công nhận hiện trạng đất đang sử dụng là đất ở, chính sách bồi thường và việc giao, cấp đất tái định cư cho các hộ dân.

Sau khi lắng nghe ý kiến trình bày và kiến nghị của 6 hộ dân, ý kiến của các ban, ngành chuyên môn chức năng và cùng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nội dung giải quyết kiến nghị của huyện Thủy Nguyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chia sẻ, quan điểm của lãnh đạo thành phố và các ngành là vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách, quy định hiện có để bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người dân trong diện có đất ở phải di dời để thực hiện dự án vì sự phát triển của thành phố.

Tuy nhiên, hồ sơ, nguồn gốc đất đai của các hộ dân hiện chưa rõ ràng. Nhất là tính phức tạp về nguồn gốc đất do lịch sử để lại chưa xác định cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Tùng nói.

Để bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người dân trên cơ sở các quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao các sở, ngành và địa phương căn cứ các ý kiến tham gia tại cuộc họp, tiếp tục kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, nguồn gốc đất đai, phương án bồi thường để báo cáo đầy đủ, cụ thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong thực tế, công tác giải phóng mặt bằng có những vấn đề phát sinh trong giải quyết chế độ chính sách đòi hỏi phải có sự họp bàn và thống nhất của tập thể lãnh đạo thành phố.

Trên cơ sở đó, đồng Nguyễn Văn Tùng cho biết, sẽ có trả lời chính thức việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 6 hộ dân; và các hộ khác tương tự cũng sẽ được giải quyết thấu đáo theo phương án đó.