Đồng chí Trương Ngọc Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Châu Thới cho biết, xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Châu Thới, Vĩnh Hưng và Vĩnh Hưng A, với diện tích hơn 91,5 km², dân số trên 41.600 người, là xã có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Sau hợp nhất, xã Châu Thới hôm nay có không gian rộng lớn hơn, có cơ hội phát triển hơn về các mặt, nhất là về kinh tế nông nghiệp và du lịch...
Vùng đất lịch sử-văn hóa
Theo đó, hiện nay xã Châu Thới có nhiều tiềm năng, lợi thế như đất đai rộng gấp gần ba lần so với trước. Xã hiện có hai di sản văn hóa-lịch sử đặc sắc đã được xếp hạng, đó là Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng (thuộc Văn hóa Óc Eo, đã được cấp có thẩm quyền xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt); Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia). Đây không chỉ là niềm tự hào của xã, mà còn của tỉnh Cà Mau...
Cũng theo các đồng chí lãnh đạo chủ chốt xã Châu Thới, Thường trực Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã định hướng phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành trung tâm phát triển phía bắc tỉnh Cà Mau. Hiện nay, cùng với các dự án trọng điểm như cao tốc Rạch Giá-Hà Tiên-Bạc Liêu, mở rộng tuyến đường Cầu Sập-Ninh Quới và nâng cấp một số tuyến đường giao thông của tỉnh, xã sẽ sớm điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, kêu gọi đầu tư trung tâm thương mại, chợ đầu mối, phòng khám đa khoa và các khu dân cư hiện đại, tạo nền tảng cho đô thị hóa và phát triển toàn diện.
Mặt khác, hiện nay Châu Thới là xã thuộc vùng trọng điểm sản xuất các giống lúa mới, chất lượng cao của tỉnh Cà Mau. Toàn xã hiện có hơn 7.000 ha đất trồng lúa, tổng sản lượng lúa đạt trên 694 nghìn tấn/năm. Xã hiện có 18 hợp tác xã, với 644 thành viên hoạt động hiệu quả, với bảy sản phẩm OCOP được công nhận, khẳng định thương hiệu nông nghiệp đặc trưng của vùng đất di sản. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 0,63%, đời sống nhân dân từng bước cải thiện.
Anh Dương Vĩnh Bình, nguyên cán bộ bảo tàng tỉnh Bạc Liêu đã về nghỉ hưu tại xã Châu Thới chia sẻ: “Trong mắt mọi người, Châu Thới bây giờ không còn là xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn như nhiều năm trước. Bởi, tuyến đường chính từ quốc lộ 1A vào xã Châu Thới bây giờ đã được Trung ương và tỉnh đầu tư mở rộng, trải nhựa phẳng lỳ. Xe ô-tô, xe máy của du khách trong và ngoài nước hằng ngày qua lại nườm nượp, nhất là du khách đến tham quan Di tích Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng (thuộc Văn hóa Óc Eo)...”.
Quyết tâm mới, thành tựu mới
Đại hội Đảng bộ xã Châu Thới nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ: Trong những năm tới, xã cần ra sức phát huy lợi thế vùng đất di sản với Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng-Văn hóa Óc Eo, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng nhiều điểm tâm linh nổi tiếng như chùa Giác Hoa hơn 100 năm tuổi, phấn đấu sớm trở thành xã khá giả, đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn.
Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa ngành: thương mại-dịch vụ-du lịch, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là thu nhập bình quân đầu người đạt 125 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%...
Trong công tác xây dựng Đảng, xã đặt mục tiêu tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ; phát triển đảng viên mới; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương...
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Châu Thới Trương Ngọc Thảo cho biết thêm, Đảng ủy xã đã và đang rất quyết tâm nhằm “chuyển tư duy hội nghị sang hành động thực chất”, với những việc làm cụ thể, hiệu quả rõ ràng, thiết thực.
Theo đó, từ sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đến nay, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã đang ra sức xây dựng tuyến đường 19 tháng 5, từ trung tâm xã đến Đền thờ Bác Hồ tại ấp Bà Chăng, nối liền đến Quốc lô IA, coi đây là tuyến đường huyết mạch, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội, nhất là phát triển du lịch. Tuyến đường không chỉ phục vụ giao thông, phát triển kinh tế, mà còn là con đường của ký ức, của lòng biết ơn, là bài học lịch sử quý giá về tinh thần đoàn kết, vượt khó và tình yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến. Sự quan tâm đầu tư, chỉnh trang tuyến đường thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền và tình cảm của nhân dân địa phương trong việc gìn giữ, phát huy giá trị của di tích đặc biệt này.
Trong các dịp lễ lớn, đặc biệt là dịp 30/4 và 19 tháng 5 hằng năm, tuyến đường 19 tháng 5 lại tấp nập dòng người về thăm viếng Đền thờ, tưởng nhớ Bác Hồ. Ngày nay, “Đảng bộ, nhân dân huyện Châu Thới dốc lòng, gắng sức làm theo Bác, xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp, góp phần thực hiện mong ước của Bác về một đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Thới Trần Thanh Tuấn chia sẻ.
Phát huy truyền thống vùng quê cách mạng, nơi có Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng (thuộc Văn hóa Óc Eo), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Thới đã và đang nỗ lực đổi mới, quyết tâm giành nhiều thành tựu mới, thật sự nâng cao đời sống nhân dân...