Ðổi thay ở La Hai

Ngày 5-10-1930, tại xóm Ðồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long (nay thuộc thị trấn La Hai), huyện Ðồng Xuân, chi bộ Ðảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở tỉnh Phú Yên được thành lập. Về lại mảnh đất lịch sử này, chúng tôi chứng kiến bao sự đổi thay. Thị trấn La Hai đang phấn đấu đến năm 2020 đạt đô thị loại IV.

Bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Ðảng cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên tại khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Ðồng Xuân.
Bia kỷ niệm thành lập Chi bộ Ðảng cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên tại khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Ðồng Xuân.

Thị trấn La Hai là trung tâm huyện Ðồng Xuân, có 2.995 hộ, 12.434 nhân khẩu. So với các địa phương khác, diện tích đất đai ở La Hai rất nhỏ và khó mở rộng không gian đô thị. Thị trấn có một mặt giáp sông Cái và một bên là núi, diện tích tự nhiên hơn 2.000 ha, nhưng đất sản xuất nông nghiệp chỉ có 95,44 ha, đất ở đô thị gần 60 ha, chủ yếu là đất lâm nghiệp đồi dốc với 545 ha. Ðảng bộ và nhân dân với sự đoàn kết, đồng thuận và tinh thần vượt khó, đã xây dựng thị trấn phát triển ổn định. Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao, tăng bình quân từ 10 đến 15%/năm; 100% hộ gia đình được sử dụng điện sinh hoạt; có ba trong số năm trường học đạt chuẩn quốc gia...

Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy thị trấn Bùi Ðình Tánh cho biết, Ðảng ủy vừa tổng kết năm 2017 với các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.005 tấn; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%; giảm 12,13% số hộ nghèo. La Hai triển khai thực hiện Nghị quyết 17 của Ban Chấp hành Ðảng bộ thị trấn về đề án xây dựng thị trấn La Hai đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2018. Theo đó, huy động cao nhất các nguồn lực, xây dựng một số công trình góp phần làm thay đổi bộ mặt thị trấn, như nâng cấp mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng khu phố, trường học mẫu giáo Long Thăng, nghĩa trang liệt sĩ, nạo vét khai thông lòng suối Hố… Ðảng bộ và nhân dân thị trấn quyết tâm phấn đấu đến năm 2020 đạt đô thị loại IV.

Gần 88 năm trước, chỉ sau tám tháng kể từ khi Ðảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, tại đây, chi bộ Ðảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở tỉnh Phú Yên được thành lập. Chi bộ gồm chín đồng chí, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư. Ðây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử quan trọng mở đầu cho quá trình đấu tranh cách mạng anh dũng, vẻ vang của Ðảng bộ, nhân dân Phú Yên qua các thời kỳ. Tại đây, tỉnh Phú Yên đã quan tâm xây dựng nhiều hạng mục công trình, trở thành khu di tích lịch sử cấp quốc gia. Phát huy truyền thống vẻ vang trên quê hương cách mạng, các thế hệ tiếp theo đã và đang góp sức xây dựng thị trấn ngày càng phát triển. Ðồng chí Tô Văn Minh, người được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ khu phố Long Bình 20 năm qua cho biết, chi bộ có 24 đảng viên, cùng 71 đảng viên đương chức đang sinh hoạt theo Quy định 76 chính là nguồn lực chính trị, dẫn dắt mọi phong trào của khu phố.

Đồng chí Tô Văn Minh khẳng định, được vinh dự sống tại "địa chỉ đỏ" của Ðảng bộ tỉnh Phú Yên, hơn 1.100 hộ dân với 372 hộ gia đình nơi đây luôn ý thức tự vươn lên. Tiêu biểu có hộ gia đình đảng viên Phan Sách, 60 tuổi. Nhà nghèo, con đông, ban đầu ông Sách được hỗ trợ cho vay năm triệu đồng, mua bò, làm ruộng. Qua nhiều năm quyết chí vươn lên, ông đã vượt nghèo, nuôi bốn người con học đại học và đều đã có việc làm ổn định. Ông Sách tâm sự: "Mình là đảng viên, phải gương mẫu, nhất là sống trên quê hương cách mạng, phải quyết tâm phấn đấu cho xứng đáng với truyền thống". Khu phố Long Bình ở vị trí không thuận lợi, dân số đông nhưng chỉ có 14 ha ruộng lúa nước. Chi bộ và khu phố khuyến khích người dân phát triển nghề trồng rừng được 113 ha. Với sự hỗ trợ của Hội nông dân, khu phố thành lập làng nghề bánh tráng truyền thống Long Bình với hai phần ba số hộ dân tham gia. Nhờ chịu khó làm ăn, đời sống người dân khấm khá, nhiều gia đình trồng từ 30 đến 40 ha rừng, cho thu nhập khá. Toàn bộ các tuyến đường đều được đổ bê-tông; trên địa bàn có các trường học là Trường THCS Phan Lưu Thanh, Trường mầm non Phong Lan đều đạt chuẩn quốc gia.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nơi cửa ngỏ thị trấn, cánh đồng lúa đông xuân đã lên xanh. Dọc hai bên trục đường chính từ cầu sông Cái vào đến trung tâm La Hai rực rỡ cờ hoa. Ðang vào đầu vụ thu hoạch hai cây nông sản chính là mía và sắn mì, những chiếc xe tải đầy ắp đang tấp nập nối đuôi nhau đưa nông sản về các nhà máy trên địa bàn. Ðó là biểu hiện sinh động của nhịp sống sung túc, ấm no ở vùng quê cách mạng.

Có thể bạn quan tâm