Ðổi mới phương thức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao

Không hô hào chung chung, mà chọn những việc cụ thể đang được dư luận quan tâm để tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong dư luận. Ðây là cách làm mà hệ thống tuyên giáo Thủ đô thực hiện trong thời gian qua và sẽ tiếp tục đẩy mạnh thời gian tới.

Ðồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Ảnh: DUY LINH
Ðồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Ảnh: DUY LINH

Ði vào việc cụ thể

Tại quận Bắc Từ Liêm, khi triển khai các dự án có vướng mắc về giải phóng mặt bằng, Ban Tuyên giáo Quận ủy đều chủ động vào cuộc để nắm bắt, tuyên truyền để người dân đồng tình, ủng hộ. Cùng với việc tham gia cùng các đơn vị chức năng gặp gỡ, đối thoại, Ban Tuyên giáo Quận ủy còn cung cấp thông tin cho báo chí để công khai, minh bạch những vấn đề liên quan đến các dự án, từ đó các hộ trong diện phải di dời tự giác bàn giao mặt bằng, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại. Thí dụ như dự án Trạm trung chuyển đa phương thức, bãi đỗ xe công cộng và điểm đầu cuối tại phường Minh Khai với khối lượng phải giải phóng mặt bằng hơn 35.000 m2 với 106 hộ. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, vận động, hầu hết các hộ đều ủng hộ, đồng thuận cao.

Cách làm của quận Bắc Từ Liêm cũng chính là điểm nhấn trong công tác tuyên giáo tại nhiều địa phương khác của Hà Nội. Không còn hô hào chung chung, tuyên truyền một chiều mà đi vào từng việc cụ thể. Không chỉ tham gia hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng, hệ thống tuyên giáo Thủ đô thật sự vào cuộc cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền, giải quyết nhiều vấn đề "nóng" khác trên địa bàn. Khi thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU (ngày 4-7-2017) của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Ðảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội", ngành tuyên giáo thành phố chủ động rà soát, xem xét về tình hình công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, không ít trường hợp khi địa phương nảy sinh việc mới, việc phức tạp, vẫn lúng túng trong triển khai, tổ chức và phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền; chưa kể có cả hiện tượng cán bộ giảm sút tinh thần chiến đấu, né tránh việc khó, không dám trực diện đấu tranh. "Tuyên truyền, vận động, thuyết phục, công khai, định hướng thông tin tạo dư luận là nhiệm vụ của ngành tuyên giáo. Chúng ta phải quyết tâm và đổi mới để thực hiện tốt nhiệm vụ này", Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Nắm bắt, định hướng tốt hơn

Nhằm khắc phục những hạn chế đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội triển khai hướng dẫn về công tác thông tin, tuyên truyền trong việc giải quyết "điểm nóng" và các vụ việc phức tạp ở cơ sở. Vừa ban hành văn bản hướng dẫn chung nhằm tăng cường nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan tuyên giáo các cấp; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa xuống cơ sở, trực tiếp trao đổi, thống nhất giải pháp đối với các vụ việc cụ thể. Quan điểm của Ban là: "Quá trình giải quyết "điểm nóng" phải coi công tác tuyên truyền, vận động là việc làm đầu tiên, quan trọng. Việc này phải gắn với tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân". Nhờ sự chủ động, tích cực ấy, một số vụ việc phức tạp có nguy cơ trở thành "điểm nóng" ở các quận, huyện, thị xã như Hà Ðông, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Hoàn Kiếm… đã "hạ nhiệt", tình hình cơ sở trở lại ổn định.

Tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, biến động kinh tế, chính trị trong khu vực và thế giới phức tạp, nhiệm vụ công tác tuyên giáo ngày càng quan trọng. Bí thư Thành ủy yêu cầu cán bộ ngành tuyên giáo thành phố nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, từ đó nâng cao, trau dồi đạo đức, năng lực trình độ, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện chủ động, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ đã đặt ra; tăng cường dự báo tình hình, những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng, nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội.

Việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vấn đề bức xúc trong nhân dân, theo đồng chí Hoàng Trung Hải, không chỉ Ban Tuyên giáo Thành ủy, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức của thành phố cùng thực hiện; tuy nhiên, việc tổng hợp thông tin, phân loại và phân công nhiệm vụ giải quyết mới là vấn đề quan trọng. Ðồng chí nhấn mạnh: "Có dư luận phức tạp không thể giải quyết ngay được, nhưng cần làm rõ thời hạn giải quyết, người nào chịu trách nhiệm xử lý. Do đó, cần phân cấp dư luận xã hội. Ðối với từng loại, phải có phân công xử lý, thời hạn và trách nhiệm xử lý".

Có thể bạn quan tâm