Đổi mới công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước

NDO - Ngày 27/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, các cấp ủy thuộc trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã rà soát, tham mưu xử lý, khắc phục sai phạm trong tuyển dụng đối với cán bộ, công chức theo Kết luận số 27 của Ban Bí thư; tổng kết, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống…

Trong công tác tuyên giáo, các cấp ủy đảng kịp thời tham mưu, hướng dẫn, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối một cách linh hoạt trong điều kiện vẫn chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức đấu tranh. Công tác thông tin, tuyên truyền luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối.

Năm 2022, cấp ủy các cấp trong Khối cũng đã tiến hành kiểm tra 1.126 tổ chức đảng, 7.124 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1.096 tổ chức đảng, 5.627 đảng viên. Qua đó, phát hiện 2 tổ chức đảng, 1 đảng viên thực hiện chưa tốt nhiệm vụ theo nội dung kiểm tra; thi hành kỷ luật với 15 tổ chức đảng, 296 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng ủy Khối kiểm tra 10 tổ chức đảng cấp dưới, 49 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 754 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 282 tổ chức đảng.

Công tác dân vận của Đảng ủy Khối tích cực đổi mới với nội dung, phương thức hoạt động hướng về người lao động. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được triển khai nghiêm túc. Hoạt động đối thoại tại nơi làm việc và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người lao động tiếp tục được quan tâm.

Trong Khối không có hiện tượng đình công, bãi công hoặc khiếu kiện đông người, phức tạp làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các tổ chức chính trị-xã hội đã thể hiện vai trò của tổ chức mình trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, hội nghị xác định sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thiện bộ Tiêu chí đánh giá đảng bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác tuyên giáo; chủ động, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tập trung nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối; chỉ đạo thành công đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp của Đảng ủy Khối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các ban xây dựng Đảng của Trung ương, ban cán sự đảng các bộ, ngành, nhất là Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước để chủ động xem xét, xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm toán...