Ngày 4/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) tổ chức hội thảo “Giảm thiểu ô nhiễm từ khí thải phương tiện giao thông sử dụng động cơ diesel: Thực trạng và giải pháp tại khu vực Đông Nam Bộ”.
Ba nhà khoa học nữ Việt Nam được vinh danh tại chương trình học bổng L’Oréal–UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học 2025 nhờ các công trình đột phá về biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo và an ninh năng lượng, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững.
Ngày 29/11, tại Quảng Ninh, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp Tạp chí Cộng sản và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi và xây dựng con người Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới".
Trong nhiều năm qua, hệ thống an ninh vật lý tại Việt Nam phát triển nhanh nhưng còn phân tán, thiếu chuẩn chung, thiếu tính liên thông và chưa theo kịp yêu cầu giám sát, phản ứng theo thời gian thực. Việc tối ưu vận hành, tích hợp dữ liệu và bảo đảm tính chủ động trước rủi ro đã trở thành nhu cầu cấp thiết.
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Minh Phụng đã trao tặng 36 khu phố 36 máy tính bảng với tổng trị giá 244.800.000 đồng.
Ngày 30/10, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Tổ phó Tổ công tác liên ngành về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên phạm vi toàn quốc dẫn đầu Đoàn giám sát liên ngành đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có hơn 1,31 triệu héc-ta đất quy hoạch lâm nghiệp, chiếm 54,28% diện tích tự nhiên; trong đó, diện tích đất có rừng hơn 1,16 triệu héc-ta, tỷ lệ che phủ đạt 46,72%.
Nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, Triển lãm ngành nông nghiệp và môi trường được tổ chức như một dấu ấn đặc biệt, gắn liền với chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của ngành.
Những đổi mới sáng tạo của công tác tuyên giáo và dân vận ở cơ sở bước đầu cho thấy hiệu quả của bộ máy tinh, gọn, mạnh, khẳng định vai trò, vị thế của công tác này là tiên phong, định hướng nhận thức, thống nhất tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội.
Ngày 23/7 (theo giờ địa phương), Nhà Trắng đã công bố tài liệu “Kế hoạch hành động AI của nước Mỹ”, thực hiện theo sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 1 về việc gỡ bỏ rào cản đối với vai trò dẫn đầu của nước Mỹ trong lĩnh vực AI.
Chiều ngày 4/7, Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2024 và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025.
Sáng 19/6, tại Đồ Sơn đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 188 đại biểu chính thức, đại diện cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
Xây dựng trung tâm tài chính đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ xác định là một trong những đột phá về thể chế. Đây cũng được coi là giải pháp chiến lược nhằm huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Chính phủ Nhật Bản ngày 28/2 thông qua một dự luật cho phép chính phủ đánh giá các trường hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sai mục đích, đồng thời cung cấp tư vấn cho doanh nghiệp trong vấn đề này. Ðây là văn bản pháp lý đầu tiên của Nhật Bản về riêng công nghệ AI.
Sáng 4/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 27/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra triển lãm quốc tế về công nghiệp hóa chất Việt Nam lần thứ 20 năm 2024 (Vinachem Expo 2024).
Sau gần 10 năm thực hiện Luật số 71/2014/QH13 (Luật số 71) sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015) quy định phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) đã bộc lộ nhiều bất cập, khiến ngành phân bón gặp khó khăn, kìm hãm sự phát triển.
Sáng 1/10, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm "Vai trò của đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp Thủ đô” nhằm nâng cao nhận thức về vai trò đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo trong viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp; chia sẻ và tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.
Kinh tế Việt Nam đã đi được nửa chặng đường của năm 2024 với mức tăng trưởng ấn tượng, GDP quý II đạt 6,93%, sáu tháng đầu năm đạt 6,42%, tiếp tục duy trì đà phục hồi quý sau cao hơn quý trước. Nhiều dự báo của các tổ chức trong và ngoài nước đều nhận định khả quan về xu hướng tích cực của nền kinh tế trong những tháng cuối năm.
“Chúng ta phải đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ để sản xuất được hàng Việt Nam bảo đảm về chất lượng, mẫu mã, giá cả phù hợp, có tính cạnh tranh thì mới thuyết phục được người tiêu dùng”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Nhờ áp dụng hàng loạt giải pháp để khuyến khích đổi mới công nghệ, hoàn thiện hệ thống chính sách, tạo môi trường lành mạnh, sự phát triển ngành ô-tô kết nối thông minh (Intelligent Connected Vehicle - ICV) ở Trung Quốc đã đạt những kết quả tích cực, với tổng cộng hơn 1.500km đường giao thông đã được thử nghiệm và ứng dụng cho các phương tiện này tính đến cuối tháng 6/2022.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ.
Ngày 24/2, Qualcomm Technologies, công ty con thuộc Tập đoàn Qualcomm vừa công bố thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) nhằm thúc đẩy những đổi mới công nghệ tại Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp đang từng bước thay đổi nhận thức, đổi mới cơ chế vận hành, mô hình kinh doanh... để sản xuất những sản phẩm mang trí tuệ Việt Nam. Bởi vậy, cần có cơ chế thúc đẩy sự gắn kết giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm của doanh nghiệp.