Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ.

[Ảnh] Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và viếng Nghĩa trang A1

Chiều 16/3, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Điện Biên 2024 và Lễ hội Hoa Ban năm 2024, đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1.
Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí, xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. (Ảnh Ban tổ chức cung cấp).

Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí, xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh về nguồn "Hành trình qua miền Tây Bắc"

Ngày 14/12, Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí, xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 (Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ) và tham quan một số di tích lịch sử cách mạng tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây nằm trong chuỗi hoạt động về nguồn "Hành trình qua miền Tây Bắc" do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Đồi A1 là điểm đến hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế.

Cần cân nhắc đổi cổng, tỉa cây trên đồi A1

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên vừa có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đầu tư 2,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương hằng năm để cải tạo vườn hoa, cây xanh và đường dạo tại di tích lịch sử đồi A1 thuộc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ.