Lễ hội bơi Đăm cứ 5 năm tổ chức một lần trong ba ngày, từ ngày 27 đến 29-4 (tức mùng 9 đến 11 tháng 3, âm lịch), nhằm tưởng nhớ công lao vị anh hùng dân tộc Đức Thánh Bạch Hạc Tam Giang. Bơi Đăm diễn tả lại chiến thuật luyện tập và tiến công thủy quân của tướng Đào Trường thời Hùng Duệ Vương.
Lễ hội bơi Đăm truyền thống nhằm phát huy những truyền thống tốt đẹp, lâu đời chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng dân tộc, các thế hệ cha ông, những người có công với nước với dân, kế thừa tiếp thu những tinh hoa văn hóa lịch sử truyền thống, trong sáng và quý giá, giáo dục con người phát huy những bản chất tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, sống thủy chung, tình nghĩa. Lễ hội được tổ chức là nguồn cổ vũ động viên mạnh mẽ, thắt chặt tình đoàn kết tôn vinh màu sắc làng hoa Tây Tựu trên mảnh đất nghìn năm văn hiến.
Trai bơi được chọn trong độ tuổi từ 20 – 35, có kinh nghiệm và khỏe mạnh, ở 3 thôn Thượng, Trung, Hạ.
Mỗi thôn có hai thuyền đua.
Ông lạng.
Mỗi đội thuyền đua có 25 người gồm 18 đô bơi, 1 ông đánh mõ, 1 ông lái chính, 1 ông lái phụ, 1 ông phất cờ...
CĐV ở ba thôn cổ vũ cho thuyền đua làng mình.
Thuyền mỗi thôn có biểu tượng riêng và trai bơi mang sắc phục khác nhau.
Niềm vui chiến thắng.
Lễ hội là nguồn cổ vũ động viên mạnh mẽ, thắt chặt tình đoàn kết tôn vinh sắc mầu làng hoa Tây Tựu.
Hang nghìn người dân và du khách lân cận đến cổ vũ cho lễ hội đặc biệt trên mảnh đất nghìn năm văn hiến.