Khép lại những tháng ngày "nếm mật nằm gai" bằng một hướng đi đúng đắn, bây giờ ông đã trở thành "đại gia". Nếu như "người anh em" Minh Long 1, chuyên sản xuất gốm sứ gia dụng, thì Minh Long 2 lại nổi đình, nổi đám với gốm sứ công nghiệp.
Đường đi của nhà kinh doanh đôi khi độc đạo, mạo hiểm, nhưng thành công. Năm 1987, khi quyết định bỏ sứ gia dụng, sứ mỹ nghệ xuất khẩu đang thu lợi nhuận cao để chuyển sang sản xuất sứ cách điện, đối với ông Long là một sự đặt cược "được ăn cả, ngã về không". Vào thời điểm ấy, Mỹ còn cấm vận, nguồn sứ cách điện nhập từ Liên Xô (cũ) không đủ phục vụ cho ngành điện, nên khi Nhà máy Thủy điện Trị An chuẩn bị phát điện, nguồn sứ cách điện dùng để kéo lưới điện bị thiếu trầm trọng. Tuy chỉ làm thủ công, nhưng lúc đó Minh Long 2 đã nỗ lực hết mình, sản xuất sứ cách nhiệt đủ đáp ứng cho nhu cầu vật tư phân phối điện. "Đời tôi đã gắn liền với gốm sứ, đã qua bao thăng trầm, không có lý gì lại buông tay", ông Long nói.
Nắm bắt được xu thế cạnh tranh ngày càng khốc liệt, ngay từ năm 1990, Minh Long 2 đã mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại để sản xuất sứ kỹ thuật có chất lượng cao. Ngoài hệ thống nhà xưởng rộng 16.000 m2, với bảy lò nung bằng khí hóa lỏng, máy đùn đất chân không, máy ép lọc tự động. Đầu năm 2004, Minh Long 2 tiếp tục đưa vào vận hành lò tunel thế hệ mới, trị giá 500.000 USD. Không lâu sau đó, Minh Long 2 cũng đã triển khai xây dựng nhà xưởng thứ hai rộng 53.000 m2, với tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng. Với cơ sở hạ tầng và trang thiết bị máy móc hiện đại, Minh Long 2 đã không ngại ngần khi tham gia vào những sân chơi lớn với mức độ cạnh tranh khốc liệt.
Chỉ ước tính sơ bộ, mỗi năm Minh Long 2 sản xuất trên 5.000 tấn sản phẩm, trị giá từ vài chục đến hàng trăm tỷ đồng. Sản phẩm chủ lực của Minh Long 2 là sứ cách điện và các thiết bị điện như cầu chì tự rơi, chống sét van, sứ treo bằng vật liệu silicon... Khách hàng của Minh Long 2 là những công ty điện lực ở trung ương và địa phương. Ngoài ra, trên 30% sản phẩm của Minh Long 2 được xuất khẩu qua Đài Loan, Hàn Quốc, Campuchia, Lào, Mỹ... "Mỹ là thị trường lớn, nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO. Để hậu thuẫn cho công việc kinh doanh được tốt, hiện chúng tôi thuê các chuyên gia nước ngoài chuyên lo về sản xuất và thương vụ. Làm ăn với nước ngoài, nhất là với Mỹ cần có chiến lược lâu dài và có các bước đi thích hợp", ông Dương Minh Long đúc kết.
Thời gian đối với ông Long là vàng ngọc. Vì thế, tuy nhà ở sát cạnh Công ty, nhưng vì công việc quá bận rộn nên ông luôn ở lại tại văn phòng, phải hai đêm mới về nhà một lần. Thú vui của ông là nghe nhạc. Ông nói: "Lúc đắm mình trong âm nhạc thì đầu óc tôi được thư giãn, áp lực công việc giảm đi, và rồi sau đó những căng thẳng như tan biến để bắt đầu một công việc mới". Xem ra, ở tuổi 56, ông vẫn chưa cho phép mình được nghỉ ngơi!