Ngày 18/6 tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Tập đoàn FPT phối hợp Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International) và Cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Pháp (Business France) đồng tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026.
Đây là lần thứ hai diễn đàn được tổ chức, tiếp nối thành công của Diễn đàn Lãnh đạo Việt-Pháp năm 2025 tại Hà Nội, trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng được củng cố và nâng tầm.
Tham dự diễn đàn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải cùng 150 lãnh đạo cấp cao đến từ những tập đoàn lớn nhất của Pháp và quốc tế như Airbus, NVIDIA, TotalEnergies, EDF, Sanofi, Schneider Electric, Canal+, IBM, Saint-Gobain, Thales… và các chuyên gia công nghệ.
Với chủ đề "AI có chủ quyền và sự trỗi dậy của các doanh nghiệp vận hành bằng AI", diễn đàn tập trung thảo luận về AI có chủ quyền, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình doanh nghiệp vận hành bằng AI, hệ sinh thái AI quy mô lớn, ứng dụng AI trong doanh nghiệp, quản trị AI xuyên biên giới, hài hòa khung pháp lý và thúc đẩy hợp tác công nghệ cao Việt Nam-Pháp.
Các đại biểu đánh giá, trí tuệ nhân tạo đang mở ra không gian hợp tác mới giữa Việt Nam và Pháp, dựa trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện được thiết lập năm 2024.
Quan hệ Việt-Pháp đang bước vào giai đoạn phát triển đặc biệt tích cực
Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Pháp đang có đà phát triển mạnh mẽ, được củng cố bởi việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2024.
Đại sứ khẳng định chính phủ hai nước đóng vai trò định hướng, nhưng chính doanh nghiệp là lực lượng biến định hướng thành dự án đầu tư, việc làm và giá trị kinh tế cụ thể.
Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp Pháp đã hiện diện sâu rộng tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, giao thông, công nghiệp, y tế và công nghệ. Việt Nam, với hơn 100 triệu dân, đang trở thành một đối tác kinh tế dài hạn và trung tâm tăng trưởng quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam cũng đang mở rộng mạnh mẽ tại châu Âu, coi Pháp là cửa ngõ chiến lược vào thị trường khu vực.
Đại sứ Trịnh Đức Hải cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), coi đây là yếu tố quan trọng để tăng cường dòng vốn hai chiều.
Đại sứ cho biết đã có nhiều trao đổi thực chất với các tập đoàn lớn của Pháp như EDF, SNCF, Alstom, Airbus, Thales, Sanofi, Artelia và Assystem, mở ra nhiều hướng hợp tác chiến lược.
Bà Laurence De Touchet, Giám đốc Chương trình xuất khẩu tại Business France cho rằng, tăng trưởng của Việt Nam mang tính cấu trúc, không phải hiện tượng ngắn hạn.
Theo bà, đà phát triển này đến từ hiện đại hóa hạ tầng, cải cách giáo dục, nâng cấp y tế và hội nhập tài chính quốc tế.
Bà đặc biệt nhấn mạnh lợi thế nguồn nhân lực trẻ, có trình độ và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ của Việt Nam. Nhiều tập đoàn lớn như Airbus, Samsung, Intel, Apple, NVIDIA … đã mở rộng đầu tư tại Việt Nam, phản ánh xu hướng dịch chuyển chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.
Bà cũng nhấn mạnh hai công cụ quan trọng thúc đẩy hợp tác là quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), tạo nền tảng thuận lợi cho thương mại và đầu tư.
Ông Đào Quốc Cương, Tham tán đầu tư tại Pháp (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào “kỷ nguyên vươn mình”. Năm 2025, GDP Việt Nam đạt hơn 510 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng 8,02%, trong khi FDI đạt hơn 27 tỷ USD.
Ông cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 10% trong giai đoạn 2026-2030, thông qua cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng và xây dựng các mô hình kinh tế mới như khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Ông nhấn mạnh ba ưu tiên chiến lược: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời khẳng định Việt Nam có lợi thế lớn về thị trường, ổn định chính trị và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Việt Nam là điểm đến chiến lược của công nghệ và nhân lực AI
Ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp-Việt Nam tại MEDEF International kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn Artelia, đánh giá cao việc FPT lựa chọn AI làm chủ đề trung tâm của diễn đàn, coi đây là vấn đề mang tính thời sự và chiến lược.
Nhấn mạnh AI và khái niệm “chủ quyền” đang trở thành trọng tâm trong quan hệ kinh tế hai nước, ông Benoît Clocheret cho rằng, khái niệm “chủ quyền” không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn được hiện thực hóa thông qua hợp tác doanh nghiệp.
Giới thiệu về Artelia, ông cho biết tập đoàn hiện có 12.000 nhân sự toàn cầu và đã hiện diện tại Việt Nam hơn 20 năm với hơn 800 kỹ sư, phần lớn là người Việt Nam. Doanh nghiệp đã tham gia hơn 1.500 dự án và đang đồng hành cùng nhiều công trình hạ tầng lớn như metro và các nghiên cứu đường sắt tốc độ cao bắc-nam.
Ông nhấn mạnh Việt Nam là một nền kinh tế mở, năng động, có tốc độ triển khai nhanh - yếu tố quan trọng thu hút doanh nghiệp quốc tế.
Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh EU tăng tốc cuộc đua AI toàn cầu, với tham vọng đưa châu Âu trở thành một trong những trung tâm AI hàng đầu thế giới. Thông qua Kế hoạch hành động “Lục địa AI” và Chiến lược ứng dụng AI, EU đang thúc đẩy đổi mới, tăng tốc triển khai AI trong các lĩnh vực trọng yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và quyền tự chủ công nghệ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp ưu tiên ứng dụng AI theo định hướng “AI-first”, gắn với quản trị và kiểm soát rủi ro.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc FPT kiêm Tổng Giám đốc FPT Software, nhấn mạnh AI đang mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới giữa Việt Nam và Pháp.
Theo ông, các doanh nghiệp toàn cầu đang đối mặt ba thách thức lớn: Chủ quyền AI, khoảng cách giữa thử nghiệm và triển khai thực tế, và bài toán niềm tin trong vận hành AI ở quy mô lớn.
Ông nhấn mạnh, AI chủ quyền phải được vận hành hóa, tức là chuyển từ nguyên tắc sang thực thi cụ thể trong doanh nghiệp. Do đó, theo ông Tuấn, để từng bước đưa AI vào vận hành thực tế, có thể mở rộng và tạo ra giá trị kinh doanh bền vững, các doanh nghiệp cần một lộ trình chuyển đổi có cấu trúc, kết hợp giữa nền tảng công nghệ, quản trị và năng lực triển khai.
FPT đang triển khai mô hình hợp tác dựa trên ba trụ cột: Công nghiệp hóa triển khai AI, phát triển hệ sinh thái nhân lực thông qua đào tạo và hợp tác quốc tế, và mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghiệp toàn cầu trong các lĩnh vực như hàng không, năng lượng, tài chính và ô-tô.
Theo ông, Pháp có thế mạnh về khoa học, toán học và hệ thống quản trị, trong khi Việt Nam có tốc độ, quy mô và năng lực triển khai, sự kết hợp này tạo nên lợi thế cạnh tranh chung trong kỷ nguyên AI.
Cũng tại sự kiện, đại diện FPT đã giới thiệu khung năng lực AI-Native 5 cấp độ - CASAN. Không chỉ là một mô hình đánh giá mức độ trưởng thành AI, CASAN cung cấp một lộ trình chuyển đổi AI giúp các tổ chức từng bước xây dựng nền tảng, chuẩn hóa năng lực và mở rộng ứng dụng AI một cách bài bản để tạo ra giá trị kinh doanh bền vững.
Tại diễn đàn, các đại biểu đều thống nhất thông điệp chung: Quan hệ hai nước đang bước sang giai đoạn hợp tác mới, nơi AI, công nghệ cao và đầu tư chiến lược trở thành động lực trung tâm. Từ cấp chính phủ đến cộng đồng doanh nghiệp, các bên đều thống nhất mục tiêu chuyển hóa tầm nhìn thành dự án cụ thể, bền vững và có giá trị thực tiễn cho cả hai nền kinh tế.
Trong làn sóng chuyển đổi số và chuyển đổi AI diễn ra trên quy mô toàn cầu, FPT đang góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ số thế giới thông qua việc xây dựng một hệ sinh thái AI toàn diện, từ hạ tầng tính toán, nền tảng công nghệ đến phương pháp và năng lực triển khai thực tiễn. Tập đoàn hiện sở hữu hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản, thuộc Top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới, cùng nền tảng FleziPT và Khung năng lực AI-Native 5 cấp độ (CASAN), được phát triển dựa trên kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số và chuyển đổi AI cho khách hàng tại 30 quốc gia, đặc biệt tại những thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.
Hiện diện tại thị trường Pháp từ năm 2008, FPT đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp thông qua công nghệ và đổi mới sáng tạo. Là đối tác uy tín của các tập đoàn toàn cầu như Airbus, La Poste, Air Liquide, Quadient, CANAL+, Sagemcom, SNCF và Geopost, FPT đã triển khai nhiều dự án chuyển đổi số quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực. Trong thời gian tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành một trong 50 công ty công nghệ thông tin hàng đầu tại Pháp, nâng quy mô nhân sự địa phương lên hơn 500 chuyên gia, đồng thời tiếp tục tăng cường hiện diện tại các thị trường nói tiếng Pháp.