Doanh nghiệp Thái Bình ủng hộ quà Tết hơn 16 tỷ đồng

NDO - Đồng hành với tỉnh Thái Bình chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn có nhiều việc làm thiết thực, chung tay hỗ trợ các đối tượng đón Tết đầm ấm, vui vẻ. 
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao Bằng khen cho các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho công tác an sinh xã hội.
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao Bằng khen cho các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho công tác an sinh xã hội.

Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cho biết: Toàn tỉnh hiện còn 14.070 hộ nghèo và 14.854 hộ cận nghèo, trong đó có nhiều mảnh đời bất hạnh, không nơi nương tựa, do đó rất cần được cộng đồng quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ về vật chất, tinh thần.

Thực hiện chủ trương của tỉnh Thái Bình với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát động cộng đồng doanh nghiệp tùy theo khả năng, điều kiện ủng hộ quà giúp đỡ người nghèo đón Tết.

Chỉ sau một tuần phát động, đến nay, các doanh nhân, doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ gần 40 nghìn suất quà với tổng trị giá hơn 16 tỷ đồng.

Trong các năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát động các chương trình an sinh xã hội, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo trong tỉnh.

Riêng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, cộng đồng doanh nghiệp đã ủng hộ 32.800 suất quà, với tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết: Tỉnh ghi nhận, đánh giá cao việc làm ý nghĩa, chia sẻ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp đối với người nghèo nhân dịp Tết đến Xuân về.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cam kết luôn đồng hành và quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của các doanh nghiệp; coi thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục bứt phá trong sản xuất, kinh doanh và cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện.