Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất ngay từ đầu xuân

NDO - Cho đến nay, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tại các trung tâm công nghiệp lớn đã trở lại hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Năm nay, người lao động trở lại sản xuất sau đợt nghỉ Tết sớm hơn và đông đủ hơn so với những năm trước. Nhà máy, công xưởng rộn rã tiếng máy. Các doanh nghiệp và người lao động đều quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 .
0:00 / 0:00
0:00
Nhà máy sản xuất kẽm thỏi duy nhất cả nước, công nhân Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên hăng hái lao động ngay từ ngày đầu xuân mới. Ảnh: THẾ BÌNH
Nhà máy sản xuất kẽm thỏi duy nhất cả nước, công nhân Nhà máy Kẽm điện phân Thái Nguyên hăng hái lao động ngay từ ngày đầu xuân mới. Ảnh: THẾ BÌNH

Không khí làm việc, lao động sản xuất tại những phân xưởng của Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam (huyện Gia Lâm, Hà Nội) rộn ràng hơn trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn.

Do đơn hàng nhiều, một số bộ phận của công ty bố trí làm việc xuyên Tết.

Chị Dương Quỳnh Giao, công nhân bộ phận ASSY 3 cho biết: “Đi làm những ngày đầu năm, công nhân được nhận những phần quà khích lệ, động viên nên rất phấn khởi”.

Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam Bùi Đức Huy cho biết, doanh nghiệp từng bước mở rộng thị phần trong lĩnh vực sản xuất đèn ô-tô, xe máy phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Năm 2024, công ty sẽ đẩy mạnh các biện pháp mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và kỷ luật lao động.

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất ngay từ đầu xuân ảnh 1
Lãnh đạo Tổng Công ty May 10 động viên, tặng quà cho cán bộ, công nhân viên trong những ngày làm việc đầu năm mới. Ảnh: NGUYÊN TRANG

Với quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024, hơn 12 nghìn lao động của Tổng công ty May 10 tại tám tỉnh, thành phố trên cả nước đã đồng loạt ra quân sản xuất.

Doanh nghiệp đã có đủ đơn hàng sản xuất trong quý I/2024, tuy số đơn hàng vẫn ít hơn so với những năm trước, nhưng dự báo, tình hình này sẽ được cải thiện từ quý II/2024. Để duy trì đà tăng trưởng, Tổng công ty tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, bảo đảm thu nhập cho người lao động.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10

Tại Công ty TNHH Hanwha Aero Engines (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội), không khí lao động, sản xuất khẩn trương, nghiêm túc ngay từ những ngày đầu xuân mới.

Tổng Giám đốc Công ty Nam Hyung Wook cho biết, nhà máy Hanwha Aero Engines được đầu tư với tổng số vốn 200 triệu USD, theo kế hoạch sẽ mở rộng đầu tư lên 260 triệu USD trên tổng diện tích gần 97.000m2 tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để sản xuất các cấu kiện, linh kiện động cơ máy bay. Năm 2023, công ty đạt doanh thu khoảng 140 triệu USD, dự kiến năm 2024, công ty sản xuất thêm nhiều sản phẩm công nghệ cao, nhờ đó doanh thu của công ty sẽ tăng khoảng 17%; tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương cũng như đóng góp tích cực cho ngân sách thành phố. Hiện nay, 97% lao động trong công ty là người Việt Nam, trong đó chủ yếu là người dân huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 250 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 2,7 triệu lao động. Trong ngày mồng 6 Tết, có 80,78% doanh nghiệp khối sản xuất đã hoạt động trở lại, với 88,67% công nhân lao động đi làm.

Riêng ngành dệt may Hà Nội có 44 doanh nghiệp hoạt động trở lại để đáp ứng các đơn hàng, chiếm 70,96% đơn vị trong ngành. Từ ngày 19/2/2024, các doanh nghiệp còn lại đều trở lại sản xuất bình thường.

Đây là những tín hiệu vui cho thấy các doanh nghiệp và người lao động đã sẵn sàng cho một năm mới với kỳ vọng có việc làm, thu nhập của người lao động ổn định và tăng cao, doanh nghiệp ngày càng tăng trưởng.

Từ ngày mồng 4 đến mồng 6 Tết, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã ra quân sản xuất, kinh doanh với khí thế mới.

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất ngay từ đầu xuân ảnh 2
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc Tết, động viên công nhân Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hăng hái thi đua sản xuất hàng xuất khẩu. Ảnh: THẾ BÌNH

Tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, một trong những doanh nghiệp lớn của ngành may, trong ngày mồng 6 Tết, 18 nghìn cán bộ, công nhân đồng loạt ra quân sản xuất tại tất cả các nhà máy, phân xưởng với niềm vui trước kết quả sản xuất, xuất khẩu đáng mừng của năm 2023.

Năm vừa qua, mặc dù kim ngạch xuất khẩu của ngành may mặc Việt Nam bị sụt giảm mạnh, nhưng các sản phẩm may mặc mang thương hiệu TNG có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giao hàng đúng thời gian, uy tín, cho nên giá trị xuất khẩu năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG vẫn tăng cao, doanh thu đạt 7.100 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm 2022, lương bình quân của công nhân đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng.

Dịp Tết Giáp Thìn, công nhân được thêm tháng lương thứ 13 và tiền thưởng, ai cũng phấn khởi. Đến nay, công ty này đã ký các đơn hàng may xuất khẩu với nhiều thương hiệu lớn trên thế giới như Decathlon, Columbia, The Children's Place, Sportmaster, Costco, Nike, Adidas.

Đến cuối tháng 1/2024, doanh thu của doanh nghiệp đạt 523 tỷ đồng, tăng 126 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, hứa hẹn triển vọng sản xuất, xuất khẩu năm 2024 đạt kết quả cao.

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần DAP-VINACHEM Nguyễn Ngọc Sơn cho hay, là doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp phân bón, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tuy hoạt động với 70% công suất, nhưng các dây chuyền vẫn duy trì sản xuất liên tục.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đã trở lại bình thường. Cán bộ, công nhân công ty đang nỗ lực sản xuất và tiêu thụ 60 nghìn tấn DAP trong quý I/2024.

Ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên đã dẫn đầu đoàn công tác đi thăm, tặng quà, động viên các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tiếp tục nỗ lực sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các chính sách pháp luật, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động…

Tại Đồng Nai, từ ngày 15/2, nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lao động đã tổ chức sản xuất trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất ngay từ đầu xuân ảnh 3
Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty cổ phần TKG TaeKwang Vina đến phân xưởng lì xì trong ngày đầu tiên công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán. Ảnh: THIÊN VƯƠNG

Công ty trách nhiệm hữu hạn Changshin Việt Nam chuyên sản xuất giày xuất khẩu, có hơn 38 nghìn người lao động ở ba nhà máy tại các huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Tân Phú, trong ngày làm việc đầu tiên sau đợt nghỉ Tết, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đến các phân xưởng, chúc Tết, động viên người lao động thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch doanh nghiệp đề ra.

Công ty cổ phần TKG TaeKwang Vina (khu công nghiệp Biên Hòa II) có hơn 32 nghìn lao động, ngoại trừ những người về quê xa được nghỉ thêm hai ngày, còn lại người lao động đã quay lại làm việc theo đúng kế hoạch vào sáng 16/2 (tức mồng 7 Tết). Trong ngày đầu tiên sau đợt nghỉ Tết, tỷ lệ lao động làm việc tại công ty đạt 98%.

Chủ tịch Công đoàn kiêm Giám đốc hành chính Đinh Sỹ Phúc cho biết, để động viên công nhân, Ban Giám đốc phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn xuống các phân xưởng động viên, lì xì mỗi người lao động 200 nghìn đồng. Doanh nghiệp còn tổ chức quay số may mắn với phần thưởng là gần 50 chỉ vàng 9999 tặng người lao động trong ngày đầu xuân.

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất ngay từ đầu xuân ảnh 4
Người lao động ở Đồng Nai phấn khởi trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.

Đến ngày 16/2, hầu hết các doanh nghiệp có đông công nhân ở Đồng Nai đã trở lại hoạt động gần như bình thường sau đợt nghỉ Tết.

Báo cáo nhanh của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, đến chiều 16/2, có gần 90% người lao động đã trở lại làm việc.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Hiền đánh giá, với 31 khu công nghiệp đang hoạt động, Đồng Nai có khoảng 1 triệu công nhân lao động, trong đó khoảng 70% đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2023, trong bối cảnh chung khó khăn, người lao động cũng bị ảnh hưởng do thiếu việc làm, dẫn đến thu nhập giảm. Do đó, người lao động rất kỳ vọng năm 2024 việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phục hồi, có nhiều đơn hàng để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.