Ðoàn viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh bảo vệ môi trường

NDO -

Nỗ lực làm cho thành phố xanh, sạch, đẹp không thể thiếu vai trò của tuổi trẻ. Ý thức và hành động cụ thể để bảo vệ môi trường sống an toàn hơn, trong lành hơn nếu được các đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt sẽ lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng.

Ðoàn viên, thanh niên tình nguyện quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) ra quân "Ngày chủ nhật xanh" khơi thông rạch Lăng.   Ảnh: MINH ÐỨC
Ðoàn viên, thanh niên tình nguyện quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) ra quân "Ngày chủ nhật xanh" khơi thông rạch Lăng.   Ảnh: MINH ÐỨC

Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết: "Các hoạt động liên quan bảo vệ môi trường của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh được thực hiện ngày một đa dạng. Ðoàn thanh niên và tuổi trẻ luôn chủ động đảm trách những phần việc khó, với mong muốn môi trường thành phố ngày càng được cải thiện, không gian sống xanh hơn".

Công tác xung kích bảo vệ môi trường, tham gia ứng phó biến đổi khí hậu được xác định là một trong những nội dung công tác trọng tâm của Thành đoàn TP Hồ Chí Minh.

Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã ký kết liên tịch với các sở, ngành, trong đó có nhiều đầu việc liên quan bảo vệ môi trường. Ðáng chú ý là: Ðề án trồng 500 nghìn cây xanh với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chương trình truyền thông sử dụng vật liệu tái chế, Giờ Trái đất, Chủ nhật xanh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường; Công trình cải thiện môi trường các tuyến kênh, rạch ký với Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố... Những chương trình, công việc cụ thể trên đã tạo ra môi trường mới để thanh niên thành phố xung kích, cống hiến, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao; công tác phối hợp có hiệu quả, tạo tiền đề tốt cho những chương trình liên tịch bảo vệ môi trường mới.

Xuất phát từ hiện trạng môi trường thành phố, những hành động, việc làm cụ thể của đoàn viên, thanh niên tại các điểm ô nhiễm đã tác động tích cực đến nhận thức cộng đồng khá rõ nét.

Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã vận động hơn một triệu lượt bạn trẻ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; mỗi cơ sở Ðoàn trực thuộc Thành đoàn xây dựng một đội hình tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường; mỗi đoàn phường, xã, thị trấn hình thành một đội hình xung kích thực hiện văn minh đô thị. Ðoàn viên, thanh niên thành phố đã tổ chức nạo vét bùn, rác, khơi thông dòng chảy và vệ sinh môi trường các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn các quận 2, 6, 7, 8, Bình Thạnh, Thủ Ðức và quận Gò Vấp, thực hiện vệ sinh môi trường tuyến kênh dọc đường Võ Văn Kiệt. Gần 1,5 km các tuyến sông, kênh, rạch đã được nạo vét, khơi thông dòng chảy, cải thiện môi trường, chống được dịch bệnh trong khu vực; gần 500 tấn rác, nhiều ụ rác tồn đọng đã được dọn dẹp và thu gom, chuyển hóa nhiều bờ kênh không còn cỏ rác, lắp đặt nhiều hệ thống đèn chiếu sáng công cộng ở những khu vực thường bị đổ rác bừa bãi...

Trong các ngày Chủ nhật xanh, ngày Thứ bảy tình nguyện, đoàn viên, thanh niên thành phố phối hợp hiệu quả với các quận, huyện, tổ dân phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường các tuyến kênh nêu trên. Huy động 10 nghìn sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, 18 nghìn thanh niên cùng công nhân của bốn xí nghiệp duy tu của Công ty TNHH Một thành viên thoát nước đô thị nạo vét, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh, rạch trên địa bàn. Các quận đoàn 2, 6, 7, 8, Bình Thạnh, Thủ Ðức và Gò Vấp đã tổ chức 172 phiên họp tổ dân phố với gần ba nghìn hộ dân sinh sống dọc theo các tuyến kênh tham dự, vận động hàng nghìn người dân cùng tham gia cải tạo môi trường các tuyến kênh vào ngày chủ nhật; phát thanh tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường trong thời gian thực hiện công trình; phát 50 nghìn tờ bướm tuyên truyền, băng-rôn...

Hình ảnh đoàn viên, thanh niên trong mầu áo xanh tình nguyện làm đẹp khu phố, công sở, đơn vị, không ngại khó, khơi thông dòng chảy, dọn rác các tuyến kênh... đã tác động trực tiếp ý thức bảo vệ môi trường đối với người dân. Hoạt động bảo vệ môi trường đã có những chương trình dài hơi: Chủ nhật xanh đã thực hiện được hàng trăm lần, thiết lập bản đồ số hóa theo dõi các điểm ô nhiễm trên địa bàn thành phố để cải tạo, kiên trì trồng cây để tạo mảng xanh... Thực hiện công trình thanh niên "Cải tạo môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn", UBND thành phố đã hỗ trợ kinh phí trang bị hàng nghìn cuốc, xẻng, cào rác, sọt rác, chổi, bao tay, khẩu trang, ủng cao-su..., hỗ trợ kinh phí ăn uống hằng ngày cho các đoàn viên, thanh niên sinh viên thực hiện công trình với mức chi là 25 nghìn đồng/người/ngày.

Thành đoàn phối hợp quản lý, hỗ trợ hoạt động của trang tin điện tử "Thanh niên hành động vì môi trường" và phần mềm số hóa, quản lý điểm đen ô nhiễm trên địa bàn thành phố; mở hàng chục lớp tập huấn cho cán bộ Ðoàn - Hội - Ðội, các đội hình tình nguyện về các vấn đề môi trường, bảo vệ môi trường, truyền thông môi trường và biến đổi khí hậu, hỗ trợ cơ sở Ðoàn tập huấn 30 buổi tại các quận, huyện đoàn và các khu phố thực hiện thí điểm việc truyền thông môi trường tại địa bàn dân cư.

Những năm qua, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác đã kịp thời có những hành động cụ thể ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường bởi đây là vấn đề không còn là chuyện của các ngành chức năng mà đang rất cần sự chung tay, góp sức của mỗi bạn trẻ thành phố.