Đoàn viên công đoàn, người lao động làm theo Bác

Sau hai năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu, trở thành việc làm thường xuyên của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và các cấp công đoàn. Từ “học tập” đã chuyển thành hành động “làm theo” từ những việc làm cụ thể.
0:00 / 0:00
0:00
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ khởi công xây dựng nhà mái ấm công đoàn tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ khởi công xây dựng nhà mái ấm công đoàn tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 100% liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận số 01.

Trong hai năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức hơn 26 nghìn cuộc tuyên truyền, quán triệt với sự tham gia của hơn ba triệu lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động trên cả diện rộng và chiều sâu được đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng.

Điển hình là chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đã tập hợp hàng triệu người lao động tham gia trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề đã hoàn thành sớm gần một năm, mang lại giá trị làm lợi khoảng 16 nghìn tỷ đồng; góp phần khôi phục, phát triển kinh tế trong và sau dịch Covid-19.

Chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn thực hiện tốt hơn, thiết thực, hiệu quả hơn bằng việc nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Trần Đoàn Trung chia sẻ:

Ý thức được niềm tự hào của tổ chức công đoàn thành phố mang tên Bác, nhiều năm qua, tổ chức công đoàn, đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức thành phố không ngừng sáng tạo, đẩy mạnh thi đua lao động, sản xuất đóng góp quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cho đến nay, việc học tập, làm theo Bác trở thành công việc hằng ngày trong đời sống của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Việc học tập và làm theo Bác không phải là điều gì xa vời mà hãy nhìn vào tấm gương bình dị của Người để tự hoàn thiện mình.

Các chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động”, “Mái ấm Công đoàn”, “Phiên chợ công nhân”, “Chợ Tết Công đoàn”, các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy” mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn, được đoàn viên, người lao động đánh giá cao, nhiệt tình hưởng ứng.

Trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã xuất hiện hàng chục nghìn mô hình tốt, cách làm hay, nhiều sáng kiến, sáng tạo, phát triển kinh tế-xã hội cũng như trong hoạt động công đoàn.

Quán triệt tư tưởng của Bác Hồ “Dĩ bất biến, ứng vạn biến“, trong đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên tục ban hành những chính sách hỗ trợ người lao động, triển khai hàng loạt biện pháp tham gia phòng chống dịch bệnh.

Cũng trong thời điểm đó, hàng nghìn cán bộ công đoàn trên khắp mọi miền Tổ quốc đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm lao vào tâm dịch chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, chia sẻ với doanh nghiệp. Tổ chức Công đoàn đã dành hơn 6.000 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn.

Đầu năm 2023, khi người lao động bị mất, giảm việc làm do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ thiết thực, kịp thời.

Hai năm qua có hơn 15,1 nghìn tập thể, cá nhân được các cấp công đoàn biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Thợ lò Lê Văn Biên, phân xưởng khai thác 7, Công ty Than Thống Nhất (Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam) là điển hình, niềm tự hào của đất mỏ anh hùng. Với nhận thức: Học tập và làm theo Bác là phải làm tốt hơn công việc mình đảm nhận mỗi ngày, anh Biên luôn nỗ lực học theo Người ở tác phong làm việc khoa học, tận tụy trong công việc, không ngại khó khăn gian khổ.

Trong quá trình lao động, anh đã có hàng chục sáng kiến, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho công ty, tập đoàn.

Trong công việc, tôi không ngại khó khăn, vất vả đảm nhận những nội dung công việc phức tạp nhất. Bốn năm liền tôi đạt thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm, được Tập đoàn tuyên dương. 5 năm liền được xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Càng được tin tưởng, được quan tâm khen thưởng, càng vinh dự tự hào, bản thân tôi và anh em trong tổ sản xuất càng nhận thức được trách nhiệm của mình với đơn vị, với công ty để tiếp tục đảm nhiệm những công việc khó khăn, quan trọng hơn.

Anh LÊ VĂN BIÊN, thợ lò phân xưởng khai thác 7, Công ty Than Thống Nhất (Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam)

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết:

Thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp công đoàn, công chức, viên chức, lao động cả nước quyết tâm, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, thiếu sót; tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cụ thể hóa, gắn với phương châm, nghị quyết của đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là “Đổi mới-Dân chủ-Đoàn kết-Phát triển”.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, bên cạnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo lời dạy của Bác; cần chú trọng đề cao trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ công đoàn, nhất là người đứng đầu cơ quan công đoàn các cấp, năng động, sáng tạo kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, người lao động, để việc làm theo Bác trở thành hoạt động thực chất, vì đoàn viên, người lao động.