Đoàn thanh niên tình nguyện vì cộng đồng tại vùng chịu thiên tai Nghệ An

NDO - Ngày 21/11, tại tỉnh Nghệ An, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2022 và “Xuân tình nguyện” năm 2023 với nhiều nội dung thiết thực.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị liên quan khởi công xây dựng công trình “Ngôi nhà Yêu thương” tặng hộ gia đình anh Đặng Thế Thuận (xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).
Đại diện Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị liên quan khởi công xây dựng công trình “Ngôi nhà Yêu thương” tặng hộ gia đình anh Đặng Thế Thuận (xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Trong khuôn khổ Chương trình, với mục tiêu an sinh xã hội, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, Đoàn công tác của 2 đơn vị nêu trên đã triển khai ủng hộ nhân dân chịu ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương và tỉnh Nghệ An đã phối hợp khởi công xây dựng công trình “Ngôi nhà Yêu thương” tặng hộ gia đình anh Đặng Thế Thuận, trú tại xã Nghĩa Hành (huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Anh Thuận có vợ bị bệnh hiểm nghèo, 2 con còn rất nhỏ, gia đình đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt thời gian qua.

Dịp này, Đoàn công tác còn khởi công xây dựng công trình sân chơi thiếu nhi tại bản Ồ Giá Hóp (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An); hỗ trợ trang thiết bị giảng dạy, học tập tại Trường mầm non và tiểu học Nghi Ân (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); gắn biển công trình thanh niên “Hỗ trợ tu bổ nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào” ở thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Khép lại chương trình, 2 bên đã trao quà tặng 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 20 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Được biết, các hoạt động an sinh xã hội trong khuôn khổ chương trình có tổng giá trị gần 400 triệu đồng.